Nga: Mỹ hỗ trợ vũ khí cho phe đối lập Syria chỉ phản tác dụng

(Baonghean.vn) - 'Bất kỳ nỗ lực của Washington nhằm cung cấp hệ thống tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) cho phe đối lập Syria sẽ hoàn toàn phản tác dụng', Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov hôm 30/9 cho biết.

Các binh sĩ cùng một tên lửa phòng không vác vai trong các cuộc tập dượt chiến đấu. Nguồn: Sputnik.
Ảnh minh họa: Sputnik.

Trước đó cùng ngày, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nói rằng, Mỹ ủng hộ phe đối lập tại Syria nhưng từ chối cho biết liệu Washington có cung cấp thêm các loại vũ khí cho các nhóm đối lập này hay không.

“Tôi nghĩ rằng, đây sẽ là đường hướng hoàn toàn phản tác dụng”, Thứ trưởng Bogdanov cho biết như vậy trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài truyền hình RT về các báo cáo mới đây cho thấy, Washington có thể đang xem xét việc cung cấp vũ khí hiện đại cho phe đối lập Syria, bao gồm cả hệ thống tên lửa phòng không.

“Cuối cùng thì những người này (quân nổi dậy Syria) đã được đào tạo và trang bị vũ khí của Mỹ, có thể sẽ làm những việc tương tự những gì họ đã làm vào ngày 11/9/2001 tại New York”, Thứ trưởng Bogdanov nhấn mạnh.

Ông cũng nói thêm, hành động này có thể trở thành mối nguy hiểm lớn, đặc biệt với máy bay của cả Nga và Mỹ.

“Hành động này rất nguy hiểm, bởi có thể ngày hôm nay họ bắn hạ máy bay của chính phủ Syria, nhưng ngày mai, họ sẽ bắn hạ máy bay của chúng tôi và cả của Mỹ nữa”, nhà ngoại giao Nga cho biết.

Syria đã bị sa lầy vào một cuộc nội chiến kể từ năm 2011, với một bên là các lực lượng trung thành với chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad và một bên là các phe phái đối lập và các nhóm hồi giáo cực đoan.

Mỹ đã và đang hỗ trợ lực lượng đối lập được cho là phe “ôn hòa” ở Syria, trong khi Nga đã và đang hỗ trợ cho chính quyền hợp pháp của Syria.

Khang Duy

(Theo Sputnik)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.