Tổng thống Putin đánh giá cao thành tích của hải quân và lục quân Nga

(Baonghean.vn) - Ngày 13/9, Tổng thống Vladimir Putin đã đánh giá cao thành tích của hải quân và lục quân Nga trong cuộc tập trận quốc tế Vostok-2018.
Tổng thống Putin khẳng định Nga là một nhà nước hòa bình. Ảnh: AP
Tổng thống Putin khẳng định Nga là một nhà nước hòa bình. Ảnh: AP
Phát biểu tại bãi huấn luyện Tsugol, nơi diễn ra giai đoạn chính của cuộc tập trận, ông Putin nói: “Ngày hôm nay tại bãi huấn luyện Tsugol ở Zabaikalsky, giai đoạn tích cực nhất của cuộc tập trận đã kết thúc. Các bạn đã chứng tỏ thành tích vượt trội. Tất cả các đơn vị và đội hình đều hoàn thành nhiệm vụ đặt ra”. 

Nhà lãnh đạo Nga khẳng định, hải quân và lục quân nước này chưa bao giờ đối mặt với bài kiểm tra khó khăn như vậy, và nêu bật cuộc tập trận Vostok-2018 chứng tỏ quân đội Nga có khả năng đối phó với các mối đe dọa quân sự lớn. 

Ngoài ra, Tổng thống Nga chia sẻ, chính sách đối ngoại của nước này là nhằm phát triển việc hợp tác mang tính xây dựng với tất cả các nước lưu tâm. Theo ông Putin, điều này lý giải vì sao 87 nhà quan sát từ 59 quốc gia tham gia cuộc tập trận quy mô lớn này. 

Tổng thống Putin cho hay, Nga sẽ cải thiện hơn nữa các lực lượng vũ trang của nước này, bằng việc cung cấp vũ khí và thiết bị hiện đại cho binh lính cũng như phát triển hợp tác quân sự. Ông Putin khẳng định, Nga là một nhà nước hòa bình, không có bất kỳ kế hoạch gây hấn nào.

Ngoài tiến hành công tác chiến đấu, cuộc tập trận Vostok-2018 còn bao gồm một cuộc diễu binh. Tại đây, các lực lượng vũ trang Nga sẽ phô diễn hơn 200 khí tài quân sự, trong đó có xe tăng và các loại xe bọc thép khác. Quân đội Trung quốc cũng đem 50 khí tài quân sự tới tham gia cuộc diễu binh. Cuộc tập trận sẽ kéo dài đến ngày 17/9 tới./.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.