Tổng thống Putin thừa nhận tin tặc Nga tấn công bầu cử Mỹ?

Tổng thống Nga đưa ra giả thuyết có những "công dân Nga yêu nước" có thể đã tham gia tấn công mạng nhắm vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Ông Putin thừa nhận có tin tặc Nga tấn công bầu cử Mỹ?
Ông Putin cho rằng các tin tặc Nga có thể nhắm đến mục tiêu là những người nói xấu nước Nga - Ảnh: AFP

Đài BBC ngày 1-6 dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin cho biết những công dân yêu nước người Nga có thể đã tham gia vào "cuộc chiến chống lại những người đã nói xấu nước Nga".

Nhà lãnh đạo nước Nga ví von rằng, giống như những nghệ sĩ có thể đứng cả ngày để vẽ một bức tranh thì tin tặc cũng có thể dành thời gian như thế để tấn công kẻ thù.

Ngoài ra ông Putin cũng nhìn nhận rằng có thể một ai đó đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công mạng như vậy và làm ra vẻ nó có nguồn gốc từ Nga.

Tuy nhiên ông Putin một lần nữa khẳng định chính quyền Mátxcơva không liên quan gì đến cuộc bầu cử Mỹ hồi năm ngoái.

Tổng thống Nga khẳng định loại hoạt động này "không bao giờ" được thực hiện ở cấp chính phủ và cũng nhấn mạnh rằng ông tin chắc nhóm tin tặc đó không thể ảnh hưởng đến quyết định của các cử tri Mỹ.

Trước đó, nhiều chính trị gia Mỹ tin rằng Nga có thể liên quan đến các nỗ lực can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm ngoái.

Vào tháng 3 vừa qua, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) xác nhận đang điều tra các cáo buộc về việc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ.

Cuộc điều tra xem xét mối liên hệ có thể có giữa chính quyền Nga và nhóm vận động tranh cử của ông Donald Trump. Chính quyền ông Trump cũng nhiều lần phủ nhận bất kỳ sự thông đồng nào với phía Nga.

Theo Tuổi trẻ

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.