Tổng thống Trump: Nga và Trung Quốc 'cầu nguyện' để Biden trở thành Tổng thống Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói các nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc, Vladimir Putin và Tập Cận Bình, "cầu nguyện" để ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden trở thành tổng thống mới của Hoa Kỳ.
Ứng viên Đảng Cộng hòa Joe Biden. Ảnh: AP
Ứng viên Đảng Cộng hòa Joe Biden. Ảnh: AP

"Biden, người yếu đuối và kém hiệu quả. Chủ tịch Tập cười nhạo những người như vậy. Tôi sẽ nói: Chủ tịch Tập, Tổng thống Putin, tất cả họ khi đi ngủ đều cầu nguyện rằng Joe Biden hoặc ai đó như ông ta trở thành tổng thống để họ có thể xé nát đất nước chúng ta" - Tổng thống Trump nói với các phóng viên hôm 12/7.

Ông nhắc lại việc đã áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc, loại bỏ sự mất cân bằng trong thương mại với Trung Quốc và đóng góp cho sự phát triển của các công ty Mỹ để Bắc Kinh không "xé toạc" đất nước.

Trước đó Tổng thống Trump cho biết Washington sẽ tiếp tục đàm phán với Bắc Kinh về vấn đề thương mại và sẽ không đưa ra mức thuế mới đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá 350 tỷ USD.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.