Tổng thống Ukraine Poroshenko đáp trả cảnh báo sắc lạnh của ông Putin

Theo Đăng Nguyễn (danviet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko bác bỏ cáo buộc của người đồng cấp Nga Vladimir Putin, nhấn mạnh rằng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Ukraine đang bị đeo dọa.
tong thong ukraine poroshenko dap tra canh bao sac lanh cua putin hinh anh 1

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Theo UNIAN, ông Poroshenko bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Nga Putin về việc mình cố tình gây ra khủng hoảng eo biển Kerch vì tín nhiệm giảm sút và nhằm hoãn bầu cử tổng thống.

“Không có bằng chứng nào cho thấy tôi gây ra khủng hoảng để tác động đến tiến trình bầu cử. Đây không phải là vấn đề tín nhiệm. Ở thời điểm hiện tại, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Ukraine đang bị đe dọa. Cách duy nhất để thoát khỏi tình cảnh này là Putin hãy để Ukraine được yên”, ông Poroshenko nói trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Italia.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh rằng Kiev đang là nạn nhân của hành động gây hấn từ Nga trong suốt một thời gian dài. “Người Nga đưa hàng loạt xe tăng, binh sĩ đến biên giới Ukraine. Chúng tôi yêu cầu họ tuân thủ thỏa thuận Minsk và đảm bảo ngừng bắn vĩnh viễn. Liên Hợp Quốc hãy đưa quân tiến vào khu vực tranh chấp. Hãy trả tự do cho tù binh Ukraine”.

“Lần đầu tiên kể từ năm 2014, Nga công khai bắt binh sĩ Ukraine trên vùng lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng với mục đích sáp nhập toàn bộ lãnh thổ Ukraine và hủy diệt đất nước này”, ông Poroshenko nói. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, ông Putin đang tạo ra mối đe dọa rõ ràng với cả biên giới phía đông của NATO.

Trước đó, ông Putin cảnh báo mạnh mẽ rằng "chiến tranh sẽ vẫn tiếp diễn" ở Ukraine cho đến khi Tổng thống Petro Poroshenko và chính phủ của ông ra đi vì họ không được người dân tín nhiệm.

"Chính phủ hiện tại của Ukraine đã chia đất nước thành hai phần - một phần có thể tin cậy được và một phần thì không. Họ là một đảng chiến tranh và một khi họ vẫn còn nắm quyền, mọi thảm kịch và chiến tranh sẽ còn tiếp diễn", ông Putin nhấn mạnh.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.