TP Vinh có kế hoạch xây thêm trường học, rút phép trường không đủ điều kiện

(Baonghean.vn) – Theo dự báo đến năm 2020, quy mô học sinh của thành phố Vinh sẽ tăng mạnh. TP Vinh có kế hoạch xây dựng thêm trường lớp để đảm bảo quyền lợi và môi trường cho các cháu. 

Cụ thể, năm học 2017 – 2018, dự kiến tăng thêm 7.300 học sinh vào lớp 1 và năm học 2018 – 2019 sẽ tăng 9.300 học sinh; tương ứng cần thêm 3 trường tiểu học và 4 trường THCS.

Một phòng học cho trẻ 4 tuổi tại Trường mầm non Hoa Thủy Tiên, thành phố Vinh. Ảnh Mai Hoa.
Một phòng học cho trẻ 4 tuổi tại Trường mầm non Hoa Thủy Tiên, thành phố Vinh. Ảnh: Mai Hoa.

Riêng đối với bậc mầm non, hiện tại, có 80% trẻ mẫu giáo và 30% nhà trẻ được thu hút đến trường, nếu thu hút 90% trẻ mẫu giáo và 40% nhóm nhà trẻ ra lớp thì cần phải có thêm 5 trường mầm non.

Hiện tại, thành phố đang có kế hoạch xây dựng 2 trường mầm non, 3 trường tiểu học công lập; đồng thời tiếp tục thu hút, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư xây dựng, mở mới hệ trường ngoài công lập.

Ông Thái Khắc Tân – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh khẳng định: Những trường chưa đảm bảo chất lượng, an toàn cho trẻ thì Phòng sẽ có công văn đề nghị với các chủ đầu tư tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất. Ngược lại, nếu không đủ điều kiện theo quy định thì Phòng sẽ tham mưu UBND thành phố rút giấy phép hoạt động.

Liên quan đến hoạt động tài chính trong các trường ngoài công lập, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đưa ra giải pháp sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát và yêu cầu các chủ doanh nghiệp minh bạch trong kinh phí.

Ông Thái Khắc Tân - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh thừa nhận một số khó khăn, bất cập của các trường ngoài công lập hiện nay. Ảnh Mai Hoa.
Ông Thái Khắc Tân - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh thừa nhận một số khó khăn, bất cập của các trường ngoài công lập hiện nay trong buổi  làm việc với Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh ngày 6/3. Ảnh Mai Hoa.

Chương trình làm việc của Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh đối với Phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố Vinh chiều 6/3 sau khi trực tiếp khảo sát thực tế tại một số trường mầm non, THPT và phổ thông nhiều cấp học trên địa bàn thành phố Vinh đã đề nghị nhiều vấn đề cần quan tâm.

Đó là tăng cường hướng dẫn, kiểm tra về khung chương trình dạy học và nuôi dưỡng trẻ ở các trường ngoài công lập, đảm bảo chất lượng ở các trường này. Tổ chức rà soát mạng lưới trường lớp ở các bậc học, đảm bảo thu hút đầu tư mới hợp lý, tránh mở tràn lan hoặc tập trung tại một số khu vực nhất định. Phối hợp với các cơ quan LĐLĐ tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, BHXH tỉnh để kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các trường, thực hiện đủ, đúng chính sách cho người lao động ở các trường ngoài công lập. Tăng cường giám sát đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng bữa ăn cho trẻ; tập huấn nghiệp vụ chuyên môn, tài chính đối với các trường ngoài công lập.

Minh Chi

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.