TP Vinh: Lề đường thành nơi tập kết rác thải

(Baonghean) - Mặc dù Thành phố Vinh đã có Quyết định 13 (ngày 19/11/2011) quy định về giờ đưa rác thải ra nơi quy định là từ 18 – 21h hàng ngày. Thế nhưng, trên những tuyến phố chính ngay trung tâm trong thành phố, nơi diễn ra các hoạt động buôn bán sầm uất như đường Nguyễn Thị Minh Khai, rác thải vẫn được “tập kết” một cách ngang nhiên giữa ban ngày. 
Đường Nguyễn Thị Minh Khai chuyên doanh các mặt hàng điện thoại di động, thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin... Thế nhưng ngay trên chính trục đường kinh doanh nhộn nhịp này cứ khoảng 100 - 200m lại xuất hiện một điểm tập trung rác sinh hoạt; với nhiều loại túi ni lông, lớn, nhỏ… đặt ngay cạnh gốc cây, cột điện vừa gây cản trở sự đi lại của người dân, mất mỹ quan đô thị. Chị Nguyễn Thị Phượng, công nhân Đội 3 – Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Nghệ An, phụ trách khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai cho biết, mặc dù công việc ban ngày của chúng tôi chỉ quét dọn vệ sinh lá khô, rác rơi vãi hai bên lề đường, thế nhưng lâu nay chúng tôi vẫn phải thường xuyên thu gom những đống rác thải sinh hoạt của người dân ở khu vực này. Đặc biệt là buổi sáng, nhiều người dân đổ rác sai quy định. Mặc dù chúng tôi có nhắc nhở nhưng rồi “đâu lại vào đấy”. 
Goc pho truoc nha C6 Quang Trung, anh chup 15h30 ngay 12-12.JPG
Góc phố trước nhà C6 Quang Trung, ảnh chụp lúc 15h30 ngay 12-12
Góc phố trước nhà C6 Quang Trung, ảnh chụp lúc 12h15 ngày 18-12
Góc phố trước nhà C6 Quang Trung, ảnh chụp lúc 12h15 ngày 18-12
Sự thiếu ý thức của người dân trong việc xả rác thải sai quy định trên các tuyến phố của Thành phố Vinh không chỉ làm ô nhiễm môi trường mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của đô thị loại I trong mắt du khách trong nước và quốc tế… 
Đinh Nguyệt
Danh sách những đơn vị, cá nhân vi phạm đổ rác sai giờ, địa điểm quy định do Công ty TNHH MTV MTĐT Nghệ An kiểm tra, phát hiện trong tháng 11/2014 
5. Tại phường Trường Thi. 
- Ngày 26/11/2014, lúc 8 giờ 30 phút, Shop hoa số 69, đường Nguyễn Văn Cừ đổ cành, lá hoa tươi ra lề đường.
- Ngày 26/11/2014, lúc 9 giờ, Quán ăn nhẹ, số 67, đường Nguyễn Văn Cừ xả rác ra vỉa hè, lề đường sai quy định.
6. Ở phường Trung Đô.
- Ngày 10/11/2014, lúc 10 giờ 20 phút, Tổ dân cư khối xóm, khối 11, phường Trung Đô dọn vệ sinh trong khối đưa ra điểm tập kết rác ở đường Lê Doãn Nhã đổ khoảng 2 xe gom rác sai giờ quy định.
7. Ở đường Phong Định Cảng, ngày 14/11/2014, lúc 15 giờ, Công ty Hạ tầng đô thị Vinh chặt, phát quang cây và gom đổ cành lá trên vỉa hè đường sai quy định về giờ, địa điểm tập kết.
8. Trên đường LêNin, ngày 4/11/2014, lúc 14 giờ 30 phút, Công ty Cây xanh Công viên cắt tỉa cây ở bồn hoa trên trục đường và đổ sai quy định trên vỉa hè đường rất nhiều (khoảng 1 xe gom rác).
Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp cập nhật thông tin về vấn đề này cũng như các lĩnh vực khác để góp phần xây dựng đô thị Vinh ngày càng văn minh hơn.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.