TP Vinh mít tinh kỷ niệm 30 năm Ngày Quốc tế người khuyết tật

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 30 năm ngày Quốc tế Người khuyết tật (3/12/1982 – 3/12/2012), chiều nay 30/11, tại TP Vinh, Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi thành phố đã tổ chức mít tinh Kỷ niệm 30 năm Ngày Quốc tế người khuyết tật.

Diễn văn tại lễ mít tinh đã nêu rõ kể từ ngày 3/12/1982 Đại hội đồng Liên hiệp quốc thông qua Chương trình thế giới người khuyết tật. Người khuyết tật trên toàn thế giới nói chung và trong nước, trong tỉnh, trên địa bàn thành phố Vinh nói riêng, từ chỗ là đối tượng cần được giúp đỡ, cưu mang của xã hội đã tự lực vươn lên và được công nhận các quyền bình đẳng trong xã hội.

Hiện tại, trên địa bàn thành phố Vinh có khoảng trên 4.000 người khuyết tật. Thời gian qua, cùng với sự quan tâm của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội, Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi thành phố Vinh đã tích cực chăm lo, trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho người khuyết tật, là cầu nối giữa những tấm lòng trong cộng đồng đối với người khuyết tật, tạo điều kiện cho người khuyết tật vượt qua mặc cảm, tự lực vươn lên để tự tin hòa nhập với cộng đồng.
 
Lễ mít tinh kỷ niệm 30 năm Ngày Quốc tế người khuyết tật năm nay, một lần nữa kêu gọi toàn xã hội cùng chung tay góp sức giúp đỡ, hỗ trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi có chỗ dựa tinh thần vững chắc, tạo mọi điều kiện để người khuyết tật vươn lên và khẳng định mình trong cuộc sống.

Quang cảnh lễ kỷ niệm

Tại Lễ kỷ niệm, Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi thành phố Vinh cũng đã trao thưởng cuộc thi “Tìm hiểu về người khuyết tật thành phố Vinh lần thứ 2” và trao 25 suất quà cho người khuyết tật đặc biệt khó khăn.

Minh Chi

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.