TP. Vinh phát hiện 11 ca F0 trong chiến dịch lấy mẫu diện rộng lần thứ 4

(Baonghean.vn) - Kết quả xét nghiệm cho thấy có 11 người nhiễm Covid-19. Trong đó, có 2 ca thuộc diện F2 cùng một gia đình trong khu phong tỏa thuộc khối 14, phường Lê Lợi; 9 ca còn lại của hai gia đình thuộc xóm 4, xã Hưng Chính.
Sáng 8/9, PGS-TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm diện rộng để sàng lọc cộng đồng lần thứ 4 ở TP. Vinh đã kết thúc.
Cụ thể, chiến dịch lần này đã lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ hơn 5.600 người dân phường Hồng Sơn và hơn 41.000 người dân ở 39 khối, xóm, 2 khu đô thị, 1 chung cư của 14 phường, xã khác trên địa bàn. 
TP Vinh sắp tới sẽ tiếp tục chiến dịch lấy mẫu diện rộng lần thứ 5. Ảnh: TH
TP. Vinh sắp tới sẽ tiếp tục chiến dịch lấy mẫu diện rộng lần thứ 5. Ảnh: TH

Kết quả xét nghiệm cho thấy có 11 người nhiễm Covid-19. Trong đó, có 2 ca thuộc diện F2 cùng một gia đình trong khu phong tỏa thuộc khối 14, phường Lê Lợi; 9 ca còn lại của hai gia đình thuộc xóm 4, xã Hưng Chính.

Trước đó, trong chiến dịch lấy mẫu diện rộng đợt 3, các nhân viên y tế đã xét nghiệm cho  hơn 320.000 người, phát hiện 17 ca F0. Còn lần này, chỉ lấy mẫu cho hơn 46.000 nhưng lại phát hiện 11 ca F0, một tỷ lệ khá cao. Như vậy, sau 4 đợt lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, TP. Vinh đã phát hiện 111 ca F0 để bóc tách ra khỏi cộng đồng. 
Trao đổi về vấn đề này, PGS-TS Dương Đình Chỉnh cho rằng, vẫn còn các bệnh nhân trong cộng đồng. Chính vì thế, trong ít ngày tới sẽ tiếp tục chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm diện rộng lần thứ 5. "Lần này, khu vực lấy mẫu sẽ thu hẹp hơn. Chỉ tập trung vào những vùng nguy cơ cao. Sẽ phải lấy mẫu sàng lọc đến khi nào không phát hiện ca nào nữa mới thôi", người đứng đầu Sở Y tế Nghệ An nói. 
Trong một diễn biến khác, theo báo cáo của UBND TP. Vinh, kể từ khi dịch bùng phát từ ngày 14/8 đến nay, lực lượng chức năng đã xử phạt 1.270 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch, với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng. Riêng trong ngày 7/9, thành phố Vinh xử phạt 60 trường hợp, với tổng số tiền hơn 156 triệu đồng. 

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.