TP. Vinh: Rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày thành lập Đảng và năm mới

(Baonghean.vn) - Một mùa Xuân nữa lại về với quê hương đất nước. Những ngày này, đi trên cung đường nào của thành Vinh cũng tràn ngập sắc đỏ cờ hoa. Khí thế ấy như tiếp thêm tinh thần cho mỗi người dân hướng đến một năm mới tràn ngập niềm tin yêu.
Tại các ngã tư, ngã 5 của TP Vinh được trang hoàng rực rỡ một màu cờ hoa, cùng các cụm panô lớn - nhỏ, băng rôn có khẩu hiệu tuyên truyền ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu được đặt ở vị trí thuận lợi dễ nhìn thấy bằng mắt thường. Qua đó khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước của mỗi người dân. Ảnh: Đức Anh
Tại các ngã tư, ngã 5 của TP. Vinh được trang hoàng rực rỡ một màu cờ hoa, cùng các cụm pa-nô lớn, nhỏ, băng rôn có khẩu hiệu tuyên truyền ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu được đặt ở vị trí thuận lợi dễ nhìn. Qua đó khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước của mỗi người dân. Ảnh: Đức Anh
Tuyến đường Lê Mao nơi tập trung lượng lớn các phương tiện giao thông qua lại, ở đây TP đã bố trí dày đặc các lá cờ, các tấm băng rôn với nhiều câu khẩu hiệu gần gũi dễ nhớ tạo không khí rộn ràng chào mừng ngày thành lập Đảng. Ảnh: Đức Anh
Tuyến đường Lê Mao - nơi tập trung lượng lớn các phương tiện giao thông qua lại, ở đây TP đã bố trí các lá cờ, các tấm băng rôn, với nhiều câu khẩu hiệu gần gũi, dễ nhớ, tạo không khí vui tươi, rộn ràng, chào mừng Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Ảnh: Đức Anh
Các tấm băng rôn tuyên truyền về Ngày thành lập Đảng được bố trí xen kẽ với nhiều câu khẩu hiểu ca ngợi đất nước, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo cho mỗi người dân khi đi qua tuyến đường này càng thêm lòng tự hào về dân tộc. Ảnh: Đức Anh
Các tấm băng rôn tuyên truyền về Ngày thành lập Đảng được bố trí xen kẽ với nhiều câu khẩu hiệu ca ngợi đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đức Anh
Tuyến đường Hồ Tùng Mậu được chọn làm tuyến đường hoa của TP. Dọc hai bên vỉa hè được bố trí rất nhiều loại hoa với màu sắc rực rỡ tạo không khí vui tươi khi một mùa xuân mới sắp sửa gõ cửa. Ảnh: Đức Anh
Tuyến đường Hồ Tùng Mậu được chọn làm tuyến đường hoa của TP. Dọc hai bên vỉa hè được bố trí rất nhiều loại hoa, với màu sắc rực rỡ, tạo không khí vui tươi. Ảnh: Đức Anh
Các chậu hoa được bố trí khoa học, trong đó hoa có màu đỏ và vàng được chọn nhiều hơn, gây cảm giác vui tươi, nhưng không quá rườm rà. Ảnh: Đức Anh
Các chậu hoa được bố trí khoa học, trong đó hoa có màu đỏ và vàng được chọn nhiều hơn, mang đến cảm giác vui tươi, nhưng không quá rườm rà. Ảnh: Đức Anh
Vào những ngày này nơi đây có khá nhiều người dân, du khách chon là điểm đến để check-in. Ảnh: Xuân Thủy
Vào những ngày này, nơi đây có khá nhiều người dân, du khách chọn là điểm đến để check-in. Ảnh: Xuân Thủy
Vòng xuyến Đại lộ Lên Nin được tp trang hoàng nhiều loại hoa đẹp, phía trên được lắp đặt các tấm biển Pano cỡ lớn tuyên truyền về ngày thành lập Đảng. Ảnh: Đức Anh
Vòng xuyến Đại lộ Lênin được TP trang hoàng nhiều loại hoa đẹp, phía trên được lắp đặt các tấm biển pa-nô cỡ lớn tuyên truyền về ngày thành lập Đảng. Ảnh: Đức Anh
Các ngõ làng, ngõ xóm cũng được người dân treo cờ tổ quốc, cờ đảng chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Ảnh: Đức Anh
Các tuyến đường ngõ xóm cũng được người dân treo cờ tổ quốc, cờ Đảng chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Ảnh: Đức Anh

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.