Tránh chạy theo thành tích trong xây dựng đời sống văn hoá

(Baonghean.vn) Cuộc vận động "Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" ở Quỳnh Lưu đã đi vào chiều sâu, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển sản xuất, nâng cao đời sống và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tạo điều kiện thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân.

Toàn huyện có 75% khu dân cư phát huy danh hiệu văn hoá, tiên tiến; 52 dòng họ tiêu biểu; 40% tổ liên gia hoạt động đạt tiêu chuẩn "10 không"; có hơn 600 km đường nhựa và bê tông; 471 nhà văn hoá thôn, đạt tỷ lệ 87,55%; 21 xã có thiết chế văn hoá, thông tin đạt chuẩn. Các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan từng bước được đẩy lùi; lễ hội trên địa bàn, việc cưới, việc tang được tổ chức phù hợp với phong tục, tập quán từng vùng, từng địa phương.


Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn không ít hạn chế. Đó là, một số cấp uỷ, chính quyền chưa quan tâm đúng mức để xây dựng và nâng cao đời sống văn hoá. Công tác tham mưu, quản lý và tổ chức các hoạt động của cán bộ văn hoá ở cơ sở còn hạn chế, chưa thực sự năng động, quyết liệt và trách nhiệm nên hiệu quả chưa cao. Bên cạnh đó, phong trào vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư tuy đã được triển khai sâu rộng, nhưng nhiều người dân không nắm bắt cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn bình xét, đánh giá khu dân cư văn hóa.

Thành phần tích cực tham gia phong trào chủ yếu là người cao tuổi, còn một bộ phận tỏ ra thờ ơ. Một yếu tố khách quan tác động, làm giảm hiệu quả của việc thực hiện Cuộc vận độnglà do điều kiện để triển khai các hoạt động còn thiếu hụt. Cơ sở vật chất, các điều kiện hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao như thư viện - phòng truyền thống, nhà văn hoá ở nhiều xã còn hạn chế.; một số cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu, chưa quyết liệt trong việc chỉ đạo, thực hiện việc cưới, việc tang.

Hiện nay, toàn huyện có 67 thôn chưa có đất để xây dựng nhà văn hoá tập trung ở các xã Quỳnh Thanh, Quỳnh Hưng, Quỳnh Lâm, Quỳnh Vinh, Sơn Hải. Thực trạng này dẫn đến nhiều bất cập, người dân không có địa điểm sinh hoạt đảm bảo, không có nơi vui chơi, giải trí cho trẻ; các phong trào thể thao, giải trí, vui chơi sinh hoạt cộng đồng ở địa phương triển khai kém hiệu quả.


 
Ngoài ra, việc bình xét các danh hiệu văn hóa còn chưa đúng quy trình, dẫn đến mất công bằng hoặc nể nang, tư tưởng sợ mất đoàn kết khi tiến hành bình xét cũng dẫn đến việc làm mất giá trị của danh hiệu, hoặc danh hiệu không phản ánh đúng thực chất. Ở một số địa phương, các cuộc họp bình xét về các cơ chế chính sách gắn liền với quyền lợi của người dân thì dân đi họp đông.

Nhưng cuộc họp xóm để bình xét gia đình văn hoá thì tỷ lệ không cao; hầu như dân đồng tình với danh sách do Ban công tác mặt trận dự kiến, không bình xét một cách thoả đáng. Một số địa phương, do bệnh thành tích nên việc đánh giá các danh hiệu đơn vị văn hoá, gia đình văn hoá chưa đúng thực chất, không gắn với các tiêu chí để đánh giá, mà chỉ đánh giá kết quả theo hướng năm sau cao hơn năm trước. Vấn đề cơ chế chính sách cho cán bộ, kinh phí cho tổ chức khen thưởng các danh hiệu mặc dầu đã có quy định của UBND tỉnh, nhưng do nguồn thu ngân sách của địa phương hạn chế nên hầu như không thực hiện đầy đủ, không góp phần động viên, khích lệ phong trào.


Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư là một chủ trương lớn của Đảng, có giá trị thiết thực, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, tinh thần, tình cảm và niềm tin của từng người dân. Để cuộc vận động đạt hiệu quả thiết thực hơn, đòi hỏi hoàn thiện về cơ chế, chính sách, sự cố gắng, nỗ lực của các ban, ngành, đoàn thể và cả cộng đồng. Ngoài ra, trong đánh giá các danh hiệu gia đình văn hóa phải đảm bảo sự tham gia tích cực của người dân; gắn với các tiêu chí đề ra, tránh bệnh thành tích trong xây dựng đơn vị văn hoá, gia đình văn hoá.

Nguyễn Anh Văn

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.