Trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho liệt sỹ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo

(Baonghen.vn) - Sáng ngày 17/6, Lữ đoàn 146 - Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với UBND xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành tổ chức lễ trao bằng "Tổ quốc ghi công" vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc cho liệt sỹ Phan Văn Hạnh.

Thiếu tá Nguyễn Văn Tý - Trưởng ban cơ yếu Lữ đoàn 146 -BTL vùng 4 Hải quân; đại diện các ban ngành đoàn thể cấp huyện; xã Vĩnh Thành cùng đông đảo bà con nhân dân, thân nhân gia đình liệt sỹ đã về dự lễ.

 Liệt sỹ Phan Văn Hạnh, sinh ngày 15/10/1982, trong một gia đình nông dân ở vùng quê  giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tháng 3 năm 2002, đồng chí lên đường nhập ngũ vào Tiểu đoàn 865, Lữ đoàn 126 Hải quân.  

Tháng 7/2002, sau khi  ra trường, đồng chí được điều động về công tác tại Trạm 94, căn cứ bảo đảm hậu cần kỹ thuật 696 - Vùng 2 Hải quân, được phong quân hàm từ Thiếu úy lên Trung úy quân nhân chuyên nghiệp, là nhân viên thiết bị bờ. Tháng 5/2013, đồng chí  được điều động về Tiểu đoàn 3 - Lữ đoàn 146 - Vùng 4 Hải quân.  

Các đại biểu dành một phút tưởng niệm Liệt sỹ Phan Văn Hạnh
Các đại biểu dành một phút tưởng niệm liệt sỹ Phan Văn Hạnh

Tháng 8/2013, đồng chí được điều động ra công tác tại đảo Tốc Tan C, thuộc quần đảo Trường Sa. Vào ngày 17/1/2014, trong lúc đang làm nhiệm vụ, gặp thời tiết bất thuận, gió to, sóng lớn, không may đồng chí đã bị nước cuốn trôi. Mặc dù đã được đồng đội cứu vớt, nhưng do ngạt nước, đồng chí đã hy sinh vào hồi 11h30 phút cùng ngày. Đơn vị phối hợp gia đình đưa đồng chí về an táng tại quê nhà. Đồng thời tiến hành hoàn tất các thủ tục, hồ sơ đề nghị Đảng, Nhà nước  và Chính phủ ghi nhận công lao đóng góp của đồng chí Phan Văn Hạnh. 

Thiếu ta Nguyễn Văn Tý - Trưởng ban .... ghi nhận những đóng góp của Liệt sỹ Phan Văn Hạnh
Thiếu tá Nguyễn Văn Tý - Trưởng ban cơ yếu Lữ đoàn 146 - Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân ghi nhận những đóng góp của Liệt sỹ Phan Văn Hạnh

Ngày 27/3/2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký QĐ số 397 về việc công nhận và cấp bằng “ Tổ quốc ghi công” cho Liệt sỹ Phan Văn Hạnh. Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, ông Thái Huy Hoàng – Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành đã trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân gia đình liệt sỹ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thiếu tá Nguyễn Văn Tý - Trưởng ban cơ yếu Lữ đoàn 146-BTL vùng 4 Hải quân và lãnh đạo xã Vĩnh Thành đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của liệt sỹ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo xã Vĩnh Thành trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sỹ Phan Văn Hạnh
Lãnh đạo xã Vĩnh Thành trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sỹ Phan Văn Hạnh

Mong gia đình nén đau thương, mất mát, nuôi dạy con cái học hành thành đạt, xứng đáng với sự hi sinh cao cả của liệt sỹ. Đồng thời, phát động phong trào thi đua học tập, nêu gương liệt sỹ Phan Văn Hạnh bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa, góp phần xây dựng quê hương, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Anh Tuấn - Phan Hiền

(Đài Yên Thành)

tin mới

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.

 Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

(Baonghean.vn) - Sáng 5/2, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Ngày 1 - 2/2, Đoàn đại biểu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào sang thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà chính quyền và nhân dân Thành phố Vinh

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà Tết tại Thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Ngày 1/2 , Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do đồng chí Thượng tá Võ Hữu Hòa - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu làm Trưởng đoàn tổ chức trao quà Tết cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Trung Đô và Trường Thi, thành phố Vinh.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc – Xuân Giáp Thìn 2024, sáng 29/1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã đi chúc Tết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.