Trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia Đền Thần - xã Quỳnh Đôi

(Baonghean.vn) - Sáng 8/2, UBND huyện Quỳnh Lưu long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đền Thần xã Quỳnh Đôi. Về dự với buổi lễ có đại diện Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Nghệ An.
Đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đền Thần xã Quỳnh Đôi
Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đền Thần 
Toàn cảnh buổi lễ.
Toàn cảnh buổi lễ.
Đền Thần thuộc xóm 4, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Di tích đến Thần là công trình kiến trúc cổ, quý do dân làng lập lên để thờ “ Mộc Lôi linh ứng thiên thần” và phối tế thờ 3 ông tổ khai cơ Hồ (Hồ Kha, Hồ Hồng); Nguyễn (Nguyễn Thạc) và Hoàng (Hoàng Khánh) là các vị thiên thần, phúc thần có công “bảo quốc hộ dân”. Vì vậy nhân dân gọi là đền Thần. Đền thờ thiên thần và nhân thần. Di tích còn có tên gọi khác là đền làng Quỳnh Đôi bởi vì vùng đất có di tích mang tên là làng Quỳnh Đôi.
Đến nay di tích đền Thần còn lưu giữ được các hiện vật đá cổ, quý; hoành phi, câu đối bằng chữ Hán. Đây là những cứ liệu lịch sử gốc, thuyết phục nhất phục vụ cho công tác nghiên cứu nhân vật cũng như nghiên cứu lịch sử địa phương, lịch sử dân tộc ở thời kỳ nhân vật đang sống, giúp hậu thế có cái nhìn sâu sắc và đúng đắn hơn với cuộc sống xã hội thời phong kiến cách đây hàng thế kỷ, tên tuổi của các nhân vật lịch sử Hồ Kha, Hồ Hồng, Hoàng Khánh, Nguyễn Thạc cần được tôn vinh xứng đáng với những gì mà các ông đã cống hiến.
Đền Thần là nơi thờ tự những người có công với dân, với nước, nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh, cố kết tình cảm bền chặt của nhân dân trong làng xã. Cách đây hàng trăm năm tại đền Thần đã có nhiều hoạt động lễ, hội phong phú và đa dạng. Đặc biệt vào dịp đầu xuân, làng tổ chức “Lễ Kỳ Phúc” vào mồng 9 và mồng 10 tháng Giêng. Tuy nhiên lễ hội này đã thất truyền từ năm 1952. Năm 2012, UBND xã Quỳnh Đôi phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam khôi phục lại Lễ Kỳ Phúc.
Ghi nhận những giá trị trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận Đền Thần là di tích cấp Quốc gia. Đền Thần là di tích thứ 7 của xã Quỳnh Đôi được xếp hạng cấp Quốc gia.
Vân Đình

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.