Trao Giải báo chí 'Búa liềm vàng' tỉnh Nghệ An năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trong tổng số hàng nghìn tác phẩm được đăng tải, phát sóng, các cơ quan báo chí và các tác giả đã lựa chọn gửi về ban tổ chức 98 tác phẩm thuộc 5 loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, phát thanh - truyền hình và ảnh báo chí.

Sáng 12/1, tại TP. Vinh, trong khuôn khổ chương trình khai mạc Hội báo Xuân Quý Mão 2023, Ban tổ chức Giải báo chí “Búa liềm vàng” tỉnh Nghệ An năm 2022 tổ chức lễ trao giải và phát động hưởng ứng tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng và giải “Búa liềm vàng - Nghệ An" năm 2023.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Hội báo Xuân Nghệ An năm Quý Mão 2023 và trao Giải báo chí Búa liềm vàng năm 2022. Ảnh: Thành Cường

Toàn cảnh Lễ khai mạc Hội báo Xuân Nghệ An năm Quý Mão 2023 và trao Giải báo chí Búa liềm vàng năm 2022. Ảnh: Thành Cường

Chương trình có sự tham dự của các đồng chí: Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An; Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Hội nhà báo Nghệ An và đông đảo các cơ quan báo chí, lãnh đạo, nhà báo, phóng viên;…
Các đồng chí: Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Nhất Giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An năm 2022. Ảnh: Phạm Bằng

Các đồng chí: Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Nhất Giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An năm 2022. Ảnh: Phạm Bằng

Năm 2022, hưởng ứng cuộc thi Báo chí viết về chủ đề Xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng" do Trung ương phát động, được sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban chỉ đạo Giải báo chí “Búa liềm vàng” tỉnh Nghệ An, Hội Nhà báo tỉnh đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành công văn phát động và xây dựng thể lệ Giải, nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo phóng viên, hội viên, các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn.

Tham gia giải Báo chí Búa liềm vàng Nghệ An năm 2022, ngoài 3 cơ quan báo chí của tỉnh còn có các cơ quan báo chí thường trú, 21 trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thông huyện, thành, thị, các đơn vị: Công an tỉnh Nghệ An, Công an thành phố Vinh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Bộ đội biên phòng tỉnh…

Các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Nhì Giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An năm 2022. Ảnh: Thành Cường

Các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Nhì Giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An năm 2022. Ảnh: Thành Cường

Trong tổng số hàng nghìn tác phẩm được đăng tải phát sóng, các cơ quan báo chí và các tác giả đã lựa chọn gửi về ban tổ chức 98 tác phẩm thuộc 5 loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, phát thanh - truyền hình và ảnh báo chí.

Nhìn chung, các tác phẩm đã phản ánh một cách toàn diện, sinh động và đa chiều về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp ở Nghệ An trong năm 2022.

Các đồng chí: Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Ba Giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An năm 2022. Ảnh: Thành Cường

Các đồng chí: Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Ba Giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An năm 2022. Ảnh: Thành Cường

Nhiều tác phẩm có tính phát hiện, biểu dương những việc làm tốt, những tấm gương cán bộ, đảng viên điển hình tiên tiến để lan tỏa, cổ vũ, động viên phong trào; đồng thời phản ánh những vấn đề còn tồn tại, bất cập, đấu tranh với những hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Hội đồng giám khảo giải Búa liềm vàng của tỉnh, trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, trung thực, khách quan, đã thống nhất chọn ra 40 tác phẩm xuất sắc nhất để tôn vinh, trao giải. Đây chính là sự ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, lòng đam mê với nghề báo của các tác giả, nhóm tác giả, đã nỗ lực hết mình để có được những tác phẩm xuất sắc về một mảng đề tài được xem là rộng, khô và khó, nhưng cũng rất phong phú và sinh động như đề tài xây dựng Đảng.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An trao khen thưởng cho 4 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, tham gia, hưởng ứng giải Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2022. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An trao khen thưởng cho 4 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, tham gia, hưởng ứng giải Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2022. Ảnh: Thành Cường

Từ 98 tác phẩm tham dự, Hội đồng xét giải đã thống nhất lựa chọn 40 tác phẩm xuất sắc xếp giải, gồm 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 12 giải Ba và 16 giải Khuyến khích cho tất cả các loại hình báo chí.

Ban chỉ đạo giải Báo chí Búa liềm vàng Nghệ An đã quyết định khen thưởng cho 4 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, tham gia, hưởng ứng giải Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2022 gồm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Báo Nghệ An; Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An; Trung tâm VH-TT & TT huyện Tương Dương và cá nhân bà Nguyễn Thị Như Biển - cán bộ văn phòng Hội Nhà báo Nghệ An.

Các đồng chí: Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Ban chỉ đạo Giải Báo chí Búa liềm vàng Nghệ An; Lê Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Giải Báo chí “Búa liềm vàng - Nghệ An” trao giải thưởng cho tác giả cao tuổi tham gia Giải và vinh danh nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm. Ảnh: Thành Cường
Các đồng chí: Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Ban chỉ đạo Giải Báo chí Búa liềm vàng Nghệ An; Lê Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Giải Báo chí “Búa liềm vàng - Nghệ An” trao giải thưởng cho tác giả cao tuổi tham gia Giải và vinh danh nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm. Ảnh: Thành Cường

Ban chỉ đạo Giải Báo chí Búa liềm vàng Nghệ An trao giải cho tác giả cao tuổi có tác phẩm xuất sắc là ông Trần Văn Hiền (74 tuổi) - cộng tác viên Tạp chí Người làm báo và vinh danh nhân vật tiêu biểu là ông Lê Hồng Thái - Bí thư Đảng ủy xã Tam Hợp, huyện Tương Dương - là nhân vật trong tác phẩm truyền hình “Bí thư vì dân”.

Các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải cho các tác giả đạt giải thưởng chuyên đề xuất sắc của Giải Báo chí Búa liềm vàng Nghệ An năm 2022. Ảnh: Thành Cường
Các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải cho các tác giả đạt giải thưởng chuyên đề xuất sắc của Giải Báo chí Búa liềm vàng Nghệ An năm 2022. Ảnh: Thành Cường

Năm nay, Ban chỉ đạo Giải Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An 2022 đã quyết định khen thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả có các chuyên đề xuất sắc về đề tài xây dựng Đảng, gồm: Tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng: tác phẩm "Gỡ điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công" (nhóm tác giả Hương Giang – Thế Toản – Ngọc Sơn – Lê Long - Đài PT-TH Nghệ An); Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: tác phẩm “Ươm mầm hạt giống đỏ” (tác giả Thái Hoàng Dương- Phó Giám đốc Trung tâm VH,TT-TT huyện Yên Thành); Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống diễn biến hòa bình: tác phẩm “Cảnh giác với những suy diễn về 19 điều Đảng viên không được làm” (tác giả Hà Nguyên Bình Minh, Công an tỉnh Nghệ An); Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: tác phẩm: “Doanh nhân Thái Hương và khát vọng đưa Việt Nam trở lại bản đồ dược liệu thế giới” (tác giả Châu Lan, Báo Nghệ An).

tin mới

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.