Trao giấy chứng nhận tốt nghiệp lớp đào tạo tiếng Việt cho 119 lưu học sinh Lào

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 20/10, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An tổ chức Lễ tổng kết và trao Giấy chứng nhận tốt nghiệp tiếng Việt cơ sở cho các lưu học sinh Lào khóa 20 - năm học 2022 - 2023.

Phát biểu tại lễ bế mạc, lãnh đạo Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An đã nhắc lại mối quan hệ hợp tác - hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Chủ tịch Cayson Phomvihan xây dựng và được các thế hệ lãnh đạo kế tiếp cũng như nhân dân hai nước luôn gìn giữ, vun đắp.

IMG_0706.JPG
Các đại biểu dự lễ chào cờ của 2 nước Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Ảnh: Mỹ Hà

Với Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, trải qua 20 khóa đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh 7 tỉnh của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào đã minh chứng và khẳng định nhà trường cũng đã và đang góp một phần vun đắp cho tình hữu nghị, gắn bó keo sơn giữa hai đất nước, hai dân tộc.

bna_Chương trình văn nghệ chào mừng lễ bế giảng của các lưu học sinh Lào. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Chương trình văn nghệ chào mừng lễ bế giảng của các lưu học sinh Lào. Ảnh: Mỹ Hà

Những năm qua, với mục tiêu quản lý tốt, giảng dạy tốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lưu học sinh và trang bị cho các em kiến thức về tiếng Việt đủ để học tiếp các chuyên ngành ở bậc đại học trong giai đoạn tiếp theo, cũng như phục vụ giao tiếp với người Việt trong công tác, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An cũng đã không ngừng nỗ lực, cố gắng nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài.

Đến nay, nhà trường đã hoàn thiện các giáo trình giảng dạy đáp ứng yêu cầu về kiến thức, kỹ năng cần đạt theo Thông tư số 17 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc cho người nước ngoài. Nhà trường đã được Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép cho Đề án tổ chức thi đánh giá năng lực người học theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

bna__Tiến sỹ Đàm Thị Ngọc Ngà - Phó Hiệu trưởng nhà trường khen thưởng cho các lưu học sinh xuất sắc nhất khóa học. Ảnh- Mỹ Hà.jpeg
Tiến sỹ Đàm Thị Ngọc Ngà - Phó Hiệu trưởng nhà trường khen thưởng các lưu học sinh xuất sắc nhất khóa học. Ảnh: Mỹ Hà

Với khóa đào tạo 20, dù chương trình mới, phương pháp học, thi, kiểm tra, đánh giá mới nhưng hầu hết các lưu học sinh đều tiếp thu tốt, đặc biệt là các em học sinh vừa tốt nghiệp phổ thông. Kết thúc khóa học, 119 học sinh được công nhận tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 100%, có 5 em đạt loại xuất sắc, có 37 em đạt loại giỏi, không có em nào xếp loại yếu kém.

bna_Lãnh đạo nhà trường trao giấy chứng nhận tốt nghiệp cho các lưu học sinh Lào. Ảnh- Mỹ Hà.jpeg
Lãnh đạo nhà trường trao giấy chứng nhận tốt nghiệp cho các lưu học sinh Lào. Ảnh: Mỹ Hà

Tại lễ bế giảng, lãnh đạo nhà trường đã chúc mừng kết quả của các em lưu học sinh. Đồng thời, mong muốn từ những tiền đề này, các em sẽ tiếp tục phát huy tinh thần nhiệt huyết, ra sức học tập, trau dồi kỹ năng tiếng Việt. Qua đó, sẽ thuận lợi để tiếp tục tham gia học tiếp chuyên ngành tại các trường đại học, phấn đấu trở thành những sinh viên xuất sắc để trở về đóng góp, xây dựng đất nước Lào ngày càng phát triển phồn vinh.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.