Trào lưu chế ảnh "Hãy như tôi" có thể là "cái bẫy"

Trào lưu “Be like Bill” hay có tên gọi ở Việt Nam là “Hãy như tôi” hiện đang tràn ngập trên Facebook. Thế nhưng đây có thể là một nguy cơ an ninh tới máy tính của bạn.
Trào lưu “Be like Bill” hay có tên gọi ở Việt Nam là “Hãy như tôi” hiện đang tràn ngập trên Newsfeed của mọi người. Bạn có thể đọc được nhan nhản những câu kiểu như “Bill thật thông minh. Hãy như bill”. Ứng dụng này giúp những người bạn trên Facebook của bạn có được một tràng cười từ những kết quả được xuất tự động, nhưng đây có thể là một nguy cơ an ninh tới máy tính của bạn.
Hình ảnh từ ứng dụng.
Hình ảnh từ ứng dụng.
Đây là một “clickbait” (những bài viết khơi gợi sự tò mò để bạn click vào), nếu bạn chưa từng đọc điều khoản và điều kiện của nhà sáng lập website này, chắc chắn khi đọc bạn sẽ sốc.
Theo kênh KFVS-TV tại Missouri, Mỹ, nhà sáng lập ứng dụng này, Blobla, cho biết trong điều khoản điều kiện của mình rằng công ty sẽ không thu thập bất cứ dữ liệu nào từ tài khoản của người dùng trên Facebook khi bạn chia sẻ nội dung từ trang này.
Thế nhưng trong phần điều khoản bảo mật, công ty này lại ghi: “Bạn sẽ cho phép chúng tôi sử dụng, chỉnh sửa nội dung của bạn với dịch vụ của chúng tôi vĩnh viễn, không hạn chế và không thể khôi phục”.
KFVS-Tv cũng cho biết, trong một vài trường hợp, nội dung có thể chứa virus làm hại đến máy tính của bạn, sử dụng hồ sơ trên Facebook của bạn theo những cách mà bạn không hề biết, hoặc thậm chí cố gắng đánh cắp số thẻ tín dụng hoặc thẻ ngân hàng của bạn.
Nếu bạn đã chia sẻ bài đăng hoặc cho rằng mình đang gặp nguy hiểm, có thể tham khảo hướng dẫn của tổ chức Better Business Bureau:
“Tránh xa những bài quảng cáo dạng video hay hình ảnh ‘gây sốc’ hoặc ‘nhạy cảm’ hay ‘độc quyền’. Nếu nó quá khó tin, có thể nó chỉ là một cái bẫy”.
“Xem thật kỹ đường dẫn trước khi click chuột. Đừng click vào đường dẫn tới những website không quen thuộc”.
Ứng dụng Be Like Bill bản tiếng Việt phổ biến tại Việt Nam xuất phát từ nhiều nguồn như trang Vonvon.me hay Appnhe.com. Bạn nên đọc thật kỹ điều khoản và điều kiện của các trang này trước khi click vào ứng dụng.
Theo ICTNews

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.