Trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập Báo Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Quyết định bổ nhiệm đồng chí Ngô Đức Kiên - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An giữ chức Tổng Biên tập Báo Nghệ An.

Sáng 11/10, tại TP. Vinh, Báo Nghệ An tổ chức Lễ Công bố quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập. 

Dự lễ có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bùi Thanh An - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Hồ Lê Ngọc - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Phan Đức Đồng - Bí thư Thành ủy Vinh. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Hồng Toan - Bí thư Thị ủy Cửa Lò; cùng đại diện một số ban, sở, ngành.

Toàn cảnh Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập Báo Nghệ An. Ảnh: Thành Cường
Toàn cảnh Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập Báo Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Ngày 2/10/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Quyết định số 643-QĐ/TU bổ nhiệm có thời hạn (5 năm) đồng chí Ngô Đức Kiên - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An giữ chức Tổng Biên tập Báo Nghệ An. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Ngô Đức Kiên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh, đây là vinh dự của đồng chí và cũng là niềm vui chung của Báo Nghệ An. Việc đồng tình cao đề xuất phương án nhân sự của Báo Nghệ An đã thể hiện sự quan tâm, đánh giá tốt, tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy không chỉ đối với cá nhân đồng chí Ngô Đức Kiên mà còn với nguồn cán bộ được rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu của Báo Nghệ An; đồng thời cho thấy được sự tin tưởng, suy tôn của đội ngũ cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Nghệ An với đồng chí Ngô Đức Kiên. Thời gian qua, Báo Nghệ An cùng với các cơ quan phối hợp liên quan thực hiện công tác cán bộ khá bài bản, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Ngô Đức Kiên. Ảnh: Thành Cường
 Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Ngô Đức Kiên. Ảnh: Thành Cường

Trong thời gian tới, Báo Nghệ An có những thuận lợi là đơn vị Anh hùng, có truyền thống, bề dày thành tích, là một trong những tờ báo Đảng địa phương mạnh của cả nước; đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động rất có trách nhiệm, năng lực công tác nâng lên rất nhiều, tập thể cơ quan đoàn kết, cộng sự, sẻ chia với nhau. 

Tuy nhiên, thời gian tới, nhiệm vụ của Báo Nghệ An cũng hết sức nặng nề khi tỉnh đang rất quyết liệt tăng tốc để triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đồng thời tình hình xã hội, các vấn đề khách quan khác tác động đến đời sống xã hội, đặc biệt là tác động của dịch Covid -19.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu giao nhiệm vụ cho Báo Nghệ An và tân Tổng Biên tập Báo Nghệ An. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu giao nhiệm vụ cho Báo Nghệ An và tân Tổng Biên tập Báo Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Phân tích những thuận lợi, khó khăn đặt ra trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Thông đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm đối với Báo Nghệ An nói chung, tân Tổng Biên tập Ngô Đức Kiên nói riêng để Báo thực hiện tốt vai trò là tiếng nói của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An trong bối cảnh trên. 

Trong đó, Báo Nghệ An cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước trong tình hình mới; tham gia có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối của Đảng; cần phát huy vai trò tham mưu tích cực và hiệu quả trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị thông qua suy tôn, cổ vũ, làm rõ, nhân rộng, tuyên dương việc tốt, nhân tố tích cực; đồng thời đấu tranh với tiêu cực. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An cũng nhấn mạnh lãnh đạo, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Nghệ An cần tiếp tục xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong công tác truyền thông trên địa bàn tỉnh nhà; tích cực phản ánh tâm tư nguyện vọng, bảo vệ có hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân. 

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy chúc mừng đồng chí Ngô Đức Kiên. Ảnh: Thành Cường
Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy chúc mừng đồng chí Ngô Đức Kiên. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Nguyễn Văn Thông cũng nhấn mạnh cần tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Nghệ An tinh thông, sắc sảo về nghiệp vụ; chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp; gắn với đó là chăm lo thật tốt đời sống về mọi mặt trong cơ quan Báo Nghệ An.

Đối với tân Tổng Biên tập Báo Nghệ An, đồng chí Nguyễn Văn Thông nhấn mạnh cần tiếp tục trau dồi, nâng cao năng lực chuyên môn, lãnh đạo, quản lý, là nhân tố trung tâm cho tập thể, cơ quan đơn vị; đồng thời phát huy tinh thần, trách nhiệm, xứng đáng với sự suy tôn của cơ quan, sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Đồng chí Nguyễn Văn Thông cũng mong muốn, các đồng chí lãnh đạo Báo tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cộng sự, sẻ chia vì sự lớn mạnh của Báo Nghệ An; toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sẻ chia đã khẳng định để tạo nền tảng sức mạnh, niềm tin cho cá nhân tân Tổng Biên tập nói riêng và tập thể Ban Biên tập, lãnh đạo Báo Nghệ An nói chung vượt qua khó khăn, lãnh đạo cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị tỉnh giao, nhiệm vụ cơ quan và sự trưởng thành hơn nữa của Báo Nghệ An. 

Đồng chí Ngô Đức Kiên - tân Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Ngô Đức Kiên - tân Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Tổng Biên tập Báo Nghệ An Ngô Đức Kiên chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự bồi dưỡng, suy tôn, ghi nhận của tập thể cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Nghệ An; cảm ơn các thế hệ cán bộ, phóng viên, viên chức của Báo Nghệ An; đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò người đứng đầu để tạo dựng sức mạnh tập thể của các đồng chí nguyên Tổng Biên tập và tập thể Ban Biên tập để Báo Nghệ An có được vị thế hôm nay.

Tân Tổng Biên tập Báo Nghệ An mong muốn tập thể Báo Nghệ An tiếp tục cùng đoàn kết, đồng thuận, đồng lòng, chia sẻ, gánh vác trọng trách. 

Lãnh đạo cốt cán Báo Nghệ An chúc mừng tân Tổng Biên tập Ngô Đức Kiên. Ảnh: Thành Cường
Lãnh đạo cốt cán Báo Nghệ An chúc mừng tân Tổng Biên tập Ngô Đức Kiên. Ảnh: Thành Cường

Tiếp thu đầy đủ, sâu sắc nhiệm vụ đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao, đồng chí Ngô Đức Kiên hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng để cùng Ban Biên tập, tập thể Báo Nghệ An thực hiện các nhiệm vụ được giao.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.