Trao tặng thư viện thân thiện cho học sinh của thành phố Vinh và huyện Diễn Châu

(Baonghean.vn) - Thư viện thân thiện nhằm tạo không gian mở, cơ sở vật chất hiện đại, là sân chơi trí tuệ, vui vẻ cho học sinh.

Chiều 9/5, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Nghệ An tổ chức Lễ trao tặng Thư viện thân thiện cho Trường Tiểu học Lê Mao (thành phố Vinh) và Trường THCS Diễn Hồng (Diễn Châu).

Các đại biểu tham dự buổi lễ trao tặng, Ảnh: MH
Các đại biểu tham dự buổi lễ trao tặng, Ảnh: MH

Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi hoạt động Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Tại chương trình này, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Nghệ An đã trao tặng 2 Thư viện thân thiện cho Trường Tiểu học Lê Mao (thành phố Vinh) và Trường THCS Diễn Hồng (Diễn Châu) với tổng giá trị 1,5 tỷ đồng.

Mục đích của việc tặng Thư viện thân thiện nhằm tạo không gian mở, cơ sở vật chất hiện đại, là sân chơi trí tuệ, vui vẻ cho học sinh, vận dụng kiến thức lý thuyết vào giải quyết những vấn đề cuộc sống, góp phần phát triển toàn diện về năng lực phẩm chất.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: MH
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: MH

Thư viện thân thiện còn là không gian nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi, hình thành thói quen đọc sách trong nhà trường và gia đình, góp phần lan tỏa mạnh mẽ văn hóa đọc.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Chủ trương phát triển thư viện mở, thư viện thân thiện là chủ trương của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An và cũng là xu thế tất yếu của thế giới. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, việc triển khai mô hình này của các nhà trường gặp nhiều khó khăn do hạn chế về nguồn lực và kinh phí.

Trong bối cảnh đó, việc các đơn vị cùng chung tay với các nhà trường để hỗ trợ xây dựng thư viện thân thiện là điều hết sức ý nghĩa. Điều đó đã đem đến sự khởi sắc cho các nhà trường và là bước khởi đầu để nhân rộng mô hình thư viện thân thiện tại nhiều địa phương khác trong toàn tỉnh.

Lễ cắt băng khánh thành Thư viện thân thiện. Ảnh: MH
Lễ cắt băng khánh thành Thư viện thân thiện. Ảnh: MH

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng cho rằng, với mô hình thư viện “mở”, học sinh đến đây không chỉ để học mà còn sử dụng thư viện để vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tiễn, xây dựng các mô hình câu lạc bộ và đây sẽ là nơi thư giãn cho học sinh sau những giờ học căng thẳng.

Để thư viện hoạt động hiệu quả, các nhà trường cũng cần linh hoạt trong việc tổ chức các hoạt động, kết nối học sinh giữa các lớp, các trường và triển khai thêm nhiều hoạt động ngoại khóa, tăng cường giao lưu giữa các trường trong toàn tỉnh.

Tiết học thư viện của giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Lê Mao. Ảnh: MH
Tiết học thư viện của giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Lê Mao. Ảnh: MH

Đặc biệt, thực hiện Chương trình 2018 nhằm tăng cường đánh giá học sinh qua các hoạt động ngoại khóa thì việc sử dụng thư viện thân thiện có ý nghĩa thiết thực. Đây cũng sẽ là cơ sở để các nhà trường xây dựng văn hóa đọc trong học sinh, giúp học sinh mở ra nhiều chân trời mới về tri thức.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.