Trẻ hiểu biết hơn chúng ta nghĩ

(Baonghean.vn) - Một nghiên cứu mới đây của Trường Sư phạm Paris, Pháp cho thấy nhận thức của trẻ nhỏ về môi trường xung quanh thực ra phức tạp hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của các bậc cha mẹ và thầy cô.

Nghiên cứu của Trường Sư phạm Paris cho thấy trẻ sơ sinh đã phát triển tư duy ở mức cao từ giai đoạn đầu đời. Ảnh: Getty Images.
Nghiên cứu của Trường Sư phạm Paris cho thấy trẻ nhỏ đã phát triển tư duy ở mức cao từ giai đoạn đầu đời. Ảnh: Getty Images.

Theo đó, các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu với các em bé 20 tháng tuổi và bất ngờ tìm thấy các em bé này đã có khả năng tư duy ở mức rất cao, hay còn được gọi là “siêu nhận thức”.

Theo Tiến sỹ Sid Kouide - một thành viên nhóm nghiên cứu, “siêu nhận thức” ở đây được định nghĩa là “trực giác” của con người về sự hiểu biết của bản thân - một trạng thái diễn ra thường xuyên đối với người trưởng thành khi họ gặp phải một vấn đề hóc búa.

Nói cách khác, theo một câu nói nổi tiếng của Donald Rumsfeld, “Có những điều chúng ta biết là chúng ta không biết” và “siêu nhận thức” chính là khả năng nhận biết được những điều mình không biết này.

Các giả thuyết trước đây cho rằng trẻ em phát triển kĩ năng tư duy này muộn hơn trong giai đoạn trưởng thành. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu mới công bố cho thấy ngay từ giai đoạn đầu đời, “trẻ em đã có khả năng nhận biết là chúng không biết điều gì, và từ đó ra dấu hiệu cho người chăm sóc mình” nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ và giải đáp.

Các nhà nghiên cứu khuyến khích các bậc cha mẹ hãy chơi cùng con và hướng dẫn trẻ tự tìm tòi để phát triển khả năng tư duy và khám phá của trẻ ngay từ đầu đời. Ảnh: Internet.
Các nhà nghiên cứu khuyến khích các bậc cha mẹ hãy chơi cùng con và hướng dẫn trẻ tự tìm tòi để phát triển khả năng tư duy và khám phá của trẻ ngay từ đầu đời. Ảnh: Internet.

“Siêu nhận thức” cho phép con người tìm tòi thông tin mới và áp dụng chiến lược học hỏi của mình vào từng trường hợp cụ thể. Khi trẻ em nhận thức được chúng không biết điều gì và biết ra hiệu cho bố mẹ mình để tìm câu trả lời, chúng đã biết cách khai thác thông tin một cách hiệu quả. Từ đó, chúng bắt đầu có khái niệm về xây dựng chiến lược để giải quyết các vấn đề trong tương lai, bắt đầu từ việc xác định được nguồn thông tin cần tìm kiếm.

Phát hiện về “siêu nhận thức” ở trẻ em được xem là rất có ý nghĩa đối với các bậc cha mẹ quan tâm đến phương pháp giáo dục trẻ từ sớm. Kết quả nghiên cứu gợi ý rằng để giúp phát triển khả năng khám phá và tìm tòi ở trẻ ngay từ đầu đời, các bậc bố mẹ thay vì bỏ mặc trẻ trước màn hình tivi hay máy tính, hãy chơi cùng con và hướng dẫn trẻ tìm tòi.

Đồng thời, bố mẹ không nên giải quyết các thắc mắc của con mình bằng cách đưa ra thông tin đơn thuần và trả lời trực tiếp vào vấn đề như cách giáo dục thông thường. Cách giáo dục trẻ hiệu quả hơn, theo Kouider, là hướng dẫn cho trẻ cách tự học hỏi và tìm kiếm câu trả lời cho thắc mắc của mình.

Huyền Trân

(Theo Time)

tin mới

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.