Tri ân các gia đình chính sách, người thân Cảnh sát biển

(Baonghean.vn) - Trong dịp 27/7, đồn Biên phòng Quỳnh Thuận – Bộ đội  Biên phòng tỉnh Nghệ An đã tổ chức những hoạt động kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7.

Đồng chí Hồ Quốc Hải thăm hỏi, trao quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Lan.
Đồng chí Hồ Quốc Hải thăm hỏi, trao quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Lan.

Đồng chí trung tá Hồ Quốc Hải, chính trị viên, bí thư đảng ủy Đồn làm trưởng đoàn cùng một số đồng chí cán bộ đã đến thăm hỏi, tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Lan, xóm Phong Thái, xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu. Mẹ Lan có hai con liệt sĩ Nguyễn Ngọc Bích (1946 – 10/1973) và liệt sỹ Nguyễn Ngọc Hinh (1952 – 3/1973). Mẹ được Đồn nhận phụng dưỡng gần 10 năm nay. Tiếp đó đoàn đến thăm, tặng quà gia đình  liệt sỹ Hồ Đăng Khầm tại xóm Văn Học, xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu. Liệt sĩ Hồ Đăng Khầm sinh năm 1949, là chiến sĩ thuộc lực lượng Công an Nhân dân vũ trang (nay là lực lượng Bộ đội Biên phòng) đã hi sinh năm 1978 tại mặt trận Tây Nam.

Sáng 26/7, chi đoàn Đồn cùng gần 100 đoàn viên thanh niên xã Quỳnh Thuận tổ chức dọn vệ sinh khu tưởng niệm Liệt sĩ của xã. Tối 27/7, tại khu tưởng niệm, chi đoàn Đồn, đoàn viên thanh niên, học sinh và nhân dân xã Quỳnh Thuận sẽ dâng hương và thắp nến tri ân để tưởng nhớ công lao các liệt sĩ đã hi sinh vì Tổ quốc.

Nguyễn Tiến Lượng

* Ngày 27-7, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn xã Thanh Thủy huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An, nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27-7-2014).

Đoàn đã đi thăm và tặng 8 suất quà, mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng  trên địa bàn xã Thanh Thủy. Đây là hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta, được cán bộ chiến sỹ đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy thực hiện hàng năm. Nhằm tri ân những cống hiến, hy sinh của các liệt sỹ, thương binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng  trong các cuộc kháng chiến vĩ đại bảo vệ Tổ quốc./.

                                                                   Hải Thượng – Biên phòng Nghệ An

* Nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, UBMTTQ TX Hoàng Mai phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự thị xã đã tổ chúc thăm tặng quà cho gia đình các chiến sỹ Hải quân, Cảnh sát biển, lực lượng Kiểm ngư đang công tác tại quần Đảo Hoàng Sa, Trường Sa và Nhà Dàn DK1.

Lãnh đạo thị xã Hoàng Mai tặng quà cho các gia đình cảnh sát biển xã Quỳnh Lập.
Lãnh đạo thị xã Hoàng Mai tặng quà các gia đình có con là cảnh sát biển ở xã Quỳnh Lập.

Đoàn đến tặng quà cho 23 gia đình của các chiến sỹ làm nhiệm vụ giữ gìn và bảo vệ biển đảo quê hương. Hầu hết hoàn cảnh gia đình của các chiến sỹ đều đang khó khăn có con nhỏ hoặc bố mẹ già yếu, bệnh nặng. Tại các gia đình, lãnh đạo TX Hoàng Mai đã báo cáo tình hình ngoài đảo nơi các anh đang công tác, các đường lối của Đảng và Nhà nước ta trong nhiệm vụ bảo vệ biển đảo và chính sách ưu đãi của Nhà nước quan tâm đến đời sống tinh thần và vật chất của các chiến sỹ. Đồng thời động viên các mẹ, các chị ở nhà yên tâm sản suất làm hậu phương cho các anh vững tay súng giữa đầu sóng ngọn gió. Tới thăm các gia đình, lãnh đạo TX Hoàng Mai đã tặng mỗi gia đình 2 triệu đồng. Riêng những gia đình chiến sỹ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tặng suất quà 5 triệu đồng, tổng giá trị của đợt  thăm tặng quà là 61 triệu đồng.

Cũng nhân dịp này Công ty TNHH Xây dựng Hồng Đào đóng tại huyện Quỳnh Lưu cũng dành tặng 21 suất quà trị giá mỗi suất 600 ngàn đồng tặng cho 21 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại xã miền núi Quỳnh Vinh, Quỳnh Dỵ và Quỳnh Phương của TX Hoàng Mai./.

Như Thủy

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.