Tri ân những người mẹ anh hùng

(Baonghean) - Tiễn chồng, tiễn con lên đường nhập ngũ và khóc thầm lặng lẽ suốt cuộc đời bởi những người thân yêu không bao giờ trở về. Nỗi đau chồng chất, song những người mẹ Việt Nam - những bà mẹ anh hùng vẫn kiên trung vượt qua nỗi đau để tiếp tục cống hiến cho đất nước...

Nhân loại có 2 điều thiêng liêng nhất, đó là Tổ quốc và Mẹ. Ngàn năm qua, trên mảnh đất Việt Nam hình chữ S, triệu triệu người mẹ đã tiễn con ra trận để giữ vững mảnh đất và bầu trời này. Đó là một phần lịch sử anh hùng của đất nước, là bản trường ca bất tử và kiêu hãnh của người mẹ Việt Nam, và là lý do trường tồn, bất diệt của dân tộc. Trải qua các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc khỏi áp bức, bóc lột của chủ nghĩa đế quốc, dân tộc đã một lần nữa ghi nhận công lao, đức hy sinh của những người mẹ. Có những người mẹ vĩnh viễn mất đi người con trai duy nhất, có mẹ đã cạn nước mắt vì liên tiếp phải đón nhận 2 – 3 giấy báo tử của chồng, của con… 
Cán bộ MTTQ tỉnh tặng quà mẹ liệt sỹ ở xã Hùng Sơn (Anh Sơn).
Cán bộ MTTQ tỉnh tặng quà mẹ liệt sỹ ở xã Hùng Sơn (Anh Sơn).
Những năm qua, bên cạnh chăm sóc, phụng dưỡng những BMVNAH đã được công nhận, Đảng và Nhà nước ta cũng đã có những chính sách để bù đắp, sẻ chia với những người mẹ liệt sỹ đã chịu nhiều đau thương, mất mát qua các cuộc chiến tranh. Bà Hồ Thị Thủy – Trưởng phòng Chính sách – Người có công (Sở LĐ, TB&XH) cho biết: Thực hiện Nghị định 56/2012, qua khảo sát, trên địa bàn toàn tỉnh có gần 200 mẹ liệt sỹ còn sống đủ điều kiện để được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước BMVNAH và khoảng 2.000 mẹ đã mất được truy tặng danh hiệu BMVNAH. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành hồ sơ phong tặng danh hiệu này cho 47 mẹ và truy tặng cho 272 mẹ. Như vậy, đến thời điểm này, có 319 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về thực hiện cuộc vận động “Toàn dân nhận chăm sóc, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng”, ngày 15/9/1997, Ủy ban MTTQ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An đã phát động phong trào chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời Bà mẹ Việt Nam anh hùng tới các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể xã hội trên địa bàn tỉnh. Sau 17 năm thực hiện, tổng số tiền phụng dưỡng và thăm viếng của các tổ chức, đơn vị cho các mẹ Việt Nam anh hùng lên tới hơn 10 tỷ đồng. Ngoài số tiền trợ cấp cho mỗi mẹ bình quân 240.000 đồng/tháng, việc chăm sóc được các đơn vị tiến hành thường xuyên, với tinh thần tự giác và trách nhiệm cao. Nhiều đơn vị phân công cụ thể cán bộ và có lịch trình về thăm các mẹ. Tiêu biểu có  Bưu điện Nghệ An, Báo Nghệ An, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty Bia Sài Gòn... Điển hình trong  việc phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng có Cảng Nghệ Tĩnh, từ năm 1995 đến nay đã nhận phụng dưỡng 10 Bà mẹ Việt Nam anh hùng ở huyện Thanh Chương. 
Cùng với đó, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” nói chung và phong trào “chăm sóc phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam anh hùng" nói riêng đã được đẩy mạnh, được cụ thể hoá trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương với nhiều hoạt động thiết thực như tặng nhà tình nghĩa, sổ tiết kiệm, phong trào “Áo lụa tặng bà”, phong trào "Phụng dưỡng suốt đời Bà mẹ Việt Nam anh hùng"… Những việc làm tri ân đó phần nào xoa dịu nỗi đau của các mẹ; giúp các mẹ sống vui, sống khỏe; từ đó bồi đắp, tiếp lửa truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. 
Ngoài những việc làm của đơn vị phụng dưỡng, ở nhiều địa phương nơi các mẹ sinh sống như Đô Lương, Yên Thành, Nghi Lộc, Tân Kỳ, TP Vinh,  các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể và bà con lối xóm ở khu dân cư, còn cử cán bộ đến túc trực đỡ đần, chăm lo cho các mẹ cơm nước, thuốc men chu đáo. Có những cá nhân, dù hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, nhưng cảm phục trước sự hy sinh của các mẹ, đã tự nguyện chăm sóc các mẹ mà không đòi hỏi bất cứ sự hỗ trợ nào. Như chị Trần Thị Cương, xóm 9, xã Lý Thành (Yên Thành), chồng là thương binh hạng 4/4, đã nhận chăm sóc, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Em, xóm 2, xã Bảo Thành (Yên Thành), hàng tuần vợ chồng chị đạp xe 10 km để chăm sóc, giúp đỡ về vật chất và tinh thần, trong 10 năm qua đã hỗ trợ gần 20 triệu đồng. 
Không thể đong đếm được hết những nỗi đau các mẹ phải gánh chịu để quê hương, đất nước tươi đẹp như hôm nay. Danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” là sự vinh danh để dân tộc, đất nước nghiêng mình trước các mẹ, phần nào bù đắp đau thương mất mát của các mẹ.
Nhóm Phóng viên

tin mới

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.