Trí thức tiêu biểu trên mặt trận KT-XH năm 2014: Bình ai, ai bình... ai?!

(Baonghean) - Chỉ cần gửi hồ sơ do “chính mình” xác nhận và hỗ trợ cho “chương trình” 22 triệu đồng, gần như chắc chắn người được chính đơn vị tổ chức chương trình đề cử vinh danh là  “Gương mặt trí thức tiêu biểu Việt Nam trên mặt trận kinh tế - xã hội năm 2014”, chương trình dự kiến diễn ra vào ngày 21/4/2015 tại đền Hùng (Phú Thọ).
Ngày 16/3/2015, lãnh đạo một đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhận được công văn về việc “Bình chọn những gương mặt trí thức tiêu biểu Việt Nam trên mặt trận kinh tế - xã hội năm 2014” của Hội Trí thức khoa học và công nghệ trẻ Việt Nam gửi.  Công văn ghi “Phục vụ hoạt động sơ kết quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam, thiết thực khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của trí thức Việt Nam đối với đất nước trong giai đoạn phát triển mới vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh”. Hội Trí thức KH&CN trẻ Việt Nam tổ chức triển khai Chương trình “Bình chọn những gương mặt trí thức tiêu biểu Việt Nam trên mặt trận kinh tế - xã hội năm 2014”.
Hình ảnh tôn vinh “Những gương mặt trí thức tiêu biểu trên mặt trận kinh tế - xã hội năm 2013”.
Hình ảnh tôn vinh “Những gương mặt trí thức tiêu biểu trên mặt trận kinh tế - xã hội năm 2013” (Ảnh: Internet)
Mục đích, ý nghĩa Chương trình “Bình chọn những gương mặt trí thức tiêu biểu Việt Nam trên mặt trận kinh tế - xã hội năm 2014” cũng được nêu rõ trong công văn này là: “Chương trình được tổ chức nhằm mục đích tôn vinh kịp thời những gương mặt trí thức tiêu biểu trên cả nước đã đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua lao động, sản xuất, ứng dụng các kết quả nghiên cứu, tiến bộ KHCN, phương pháp quản lý, quản trị sản xuất, kinh doanh… Đồng thời đây cũng là một hoạt động mang tính thực tiễn nhằm phát hiện, tuyên dương và khen thưởng những trí thức Việt Nam có thành tích xuất sắc trong việc lãnh đạo đơn vị thuộc mọi lĩnh vực trên mặt trận kinh tế - xã hội vượt qua khó khăn trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế toàn cầu và đưa doanh nghiệp trong quá trình hội nhập quốc tế”.
Sau khi nêu mục đích và ý nghĩa của chương trình rất hoành tráng và thiết thực, công văn này cũng đề cử luôn người nhận công văn này vào Danh sách bình chọn những gương mặt trí thức tiêu biểu Việt Nam năm 2014! 
Kèm theo công văn đề cử này là mẫu trích yếu lý lịch cá nhân và Hợp đồng hỗ trợ truyền thông, với bên A là đại diện cá nhân được vinh danh, bên B là Công ty CP Đầu tư phát triển và truyền thông The Big One Việt Nam. “Bên A là đơn vị hỗ trợ truyền thông cho Chương trình “Bình chọn những gương mặt trí thức tiêu biểu Việt Nam trên mặt trận kinh tế - xã hội năm 2014” với mức hỗ trợ là: 22.000.000 VNĐ (Hai mươi hai triệu đồng chẵn). Đơn vị tiếp nhận hỗ trợ  truyền thông: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển và truyền thông The Big One Việt Nam - là đơn vị phối hợp tổ chức, đại diện truyền thông và độc quyền tiếp thị cho Ban Tổ chức, tiếp nhận và đảm bảo quyền lợi cho đơn vị hỗ trợ truyền thông. Thực hiện các điều khoản trong hợp đồng hỗ trợ truyền thông”.
Để cho chắc ăn, chương trình “Bình chọn những gương mặt trí thức tiêu biểu Việt Nam trên mặt trận kinh tế - xã hội năm 2014” còn gửi thư điện tử về đơn vị có lãnh đạo được bình chọn các thông tin, hình ảnh, địa chỉ trang web, số điện thoại liên hệ chương trình bình chọn để “trong quá trình xem xét hoàn thiện hồ sơ có gì vướng mắc sẽ hỗ trợ”. 
Công văn Hội Trí thức KH&CN trẻ Việt Nam gửi tới  cá nhân được đề cử.
Công văn Hội Trí thức KH&CN trẻ Việt Nam gửi tới cá nhân được đề cử.
Thông qua số điện thoại trên trang web, chúng tôi đã liên lạc với người đại diện cho ban tổ chức có tên là Dũng, khi được hỏi cơ sở nào để các cá nhân được chương trình lựa chọn tôn vinh thì anh này trả lời quanh co là thông qua các tổ chức, nhưng không nói rõ tổ chức nào. Khi hỏi các hồ sơ, lý lịch cá nhân gửi về ban tổ chức có cần xác nhận của các cơ quan chủ quản hay chính quyền địa phương không, thì được trả lời là chỉ cần xác nhận của đơn vị (người được đề cử vinh danh chính là thủ trưởng đơn vị này - P.V) là được! Khi chúng tôi hỏi như vậy thì có chính xác không thì được trả lời là tất cả hồ sơ gửi về Ban Tổ chức cũng làm như vậy. Khi hỏi về số tiền trong bản hợp đồng thì người này cũng cho biết: Hầu hết các đơn vị có người được vinh danh đều hỗ trợ với mức tiền như vậy (22 triệu đồng), còn nếu có gì thay đổi thì báo cáo lại để Ban Tổ chức “cân đối”. Khi được hỏi tiêu chuẩn vinh danh ngoài hồ sơ, sơ yếu lý lịch như đã nêu và bản hợp đồng hỗ trợ truyền thông, có cần gì nữa không và có chắc chắn được vinh danh không? Người này cho biết: Chỉ đơn vị nào “sai phạm” gì đấy còn không thì hầu hết đều được cả.
Trang web của Hội Trí thức KH&CN trẻ Việt Nam.
Trang web của Hội Trí thức KH&CN trẻ Việt Nam.
Quá trình tìm hiểu, chúng tôi được biết thêm, trong danh sách 221 người từng được “tôn vinh” năm 2013, tất cả đều là giám đốc, tổng giám đốc, chủ tịch HĐQT các công ty “ăn nên làm ra” và lãnh đạo các sở, ngành các tỉnh… họ đều là những người “chủ tài khoản” và có “con dấu” để xác nhận vào sơ yếu lý lịch của chính mình. Nhìn vào danh sách đã được “tôn vinh” này thì chúng ta thấy nó chưa đúng như điều lệ chương trình này đưa ra là “trí thức, các nhà khoa học, quản lý, các nhà nghiên cứu, nhà kinh doanh - đầu tư, nhà nông, công chức - viên chức,… có thành tích xuất sắc trong những hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ, ứng dụng công nghệ, ứng dụng phương pháp quản lý sản xuất, kinh doanh tiên tiến; mạnh dạn và sáng tạo trong đầu tư, phát triển sản xuất; trong ngành, lĩnh vực mới,… phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và thực sự tiêu biểu cho tinh thần của trí thức Việt Nam hôm nay”. 
Với sự dễ dãi, thiếu minh bạch trong việc lập hồ sơ cũng như cái gọi là “hợp đồng hỗ trợ truyền thông”, liệu Chương trình “Bình chọn những gương mặt trí thức tiêu biểu Việt Nam trên mặt trận kinh tế - xã hội năm 2014” có thực sự “Uy tín - Công bằng - Chính xác và Khoa học”?!, có đúng với ý nghĩa, mục đích mà Hội Trí thức KH&CN trẻ Việt Nam đã đề ra trong các công văn gửi tới các cá nhân được chính tổ chức này đề cử, và những gì được đăng trên trang web http://www.trithuctre.com.vn(?) hay chương trình này đã được Hội Trí thức KH&CN trẻ Việt Nam “bán cái” cho Công ty CP Đầu tư phát triển và truyền thông The Big One Việt Nam đứng ra tổ chức, kinh doanh?! Và với những “chiêu” như đã nêu trên, có thể đang có những cá nhân, tổ chức lợi dụng danh nghĩa Hội Trí thức KH&CN trẻ Việt Nam để lừa đảo, trục lợi. Để làm sáng tỏ sự việc này, rất cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng. 
Đức Dũng - Nhật Minh

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.