Triển khai công tác quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào

(Baonghean.vn) - Sáng nay 26/9, tại thành phố Vinh, Ban Công tác đặc biệt 3 tỉnh Nghệ An (Việt Nam), Xiêng Khoảng và Viêng Chăn (CHDCND Lào) đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện công tác quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam mùa khô 2012 - 2013.

 

Tham gia Hội nghị, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An; Nguyễn Sỹ Hội – Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng đại diện một số ban ngành cấp tỉnh. Về phía nước bạn Lào có các đồng chí: Bumy-Phút Thạ-Vông - Phó tỉnh trưởng, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Viêng Chăn; Đuông-Chít Chăng-Xay-Vàng - Phó tỉnh trưởng, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Xiêng Khoảng và các đồng chí trong đoàn.

                               Quang cảnh hội nghị

Mùa khô 2012 – 2013, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao cho tỉnh Nghệ An phối hợp với 2 tỉnh Xiêng Khoảng và Viêng Chăn tìm kiếm, quy tập 82 phần bộ liệt sỹ. So với mùa khô 2011 – 2012 vừa qua thì chỉ tiêu Quân khu giao cho tỉnh Nghệ An ở mùa khô này cao hơn nhiều, trong khi đó hài cốt của các liệt sỹ đang nằm lại trên đất nước Lào chủ yếu nằm ở vùng sâu xa dân cư, địa hình hiểm trở, hẻo lánh; vị trí mai táng liệt sỹ do thời gian quá lâu, địa hình thay đổi nên thông tin về vị trí các phần mộ liệt sỹ rất hạn chế. Một số khu vực tiềm ẩn bất ổn về an ninh chính trị, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu và phối hợp cao giữa 3 tỉnh để đảm bảo hoàn thành công tác quy tập hài cốt liệt sỹ ở Lào về với quê hương, đất nước. Kế hoạch sẽ tổ chức bàn giao, tiễn đưa, đón nhận và an táng hài cốt các liệt sỹ được quy tập được vào tháng 4 năm 2013.

 

Lãnh đạo 3 tỉnh ký kết biên bản thỏa thuận phối hợp thực hiện công tác quy tập hài cốt lệt sỹ quân tình nguyên và chuyên gia Việt Nam tại Lào.

Tại hội nghị, lãnh đạo 2 tỉnh Xiêng Khoảng và Viêng Chăn khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào đời đời ghi nhớ sự hy sinh của các liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia của Việt Nam tại Lào; đồng thời hứa sẽ tạo mọi điều kiện và lực lượng nhằm đảm bảo hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của Đoàn quy tập Nghệ An hoàn thành nhiệm vụ và an toàn. Hội nghị đã thông qua và ký kết thoả thuận phối hợp quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam mùa  khô 2012 - 2013.

               Đồng chí Lê Xuân Đại tặng quà lãnh đạo tỉnh Xiêng Khoảng

      Lãnh đạo 3 tỉnh Viêng Chăn, Xiêng Khoảng và Nghệ An trao tặng quà lưu niệm.

        Lãnh đạo tỉnh Xiêng Khoảng và Viêng Chăn tặng quà Bộ CHQS tỉnh

 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Lê Xuân Đại đã chân thành cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ của Đảng, Chính phủ và nhân dân các bộ tộc Lào nói chung và 2 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn nói riêng để tỉnh Nghệ An thực hiện tốt việc tìm kiếm, quy tập và đưa hài cốt các liệt sỹ Việt Nam tại ở nước bạn Lào về với quê hương, đất nước thời gian qua. Đồng thời mong muốn 3 tỉnh tiếp tục quán triệt nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ tại Lào đến mọi cấp, mọi ngành và mọi tầng lớp nhân dân. Đề nghị cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân 2 tỉnh Xiêng Khoảng và Viêng Chăn tiếp tục giúp đỡ, tạo điều kiện về mọi mặt để Đoàn Quy tập Nghệ An hoàn thành tốt nhiệm vụ, thể hiện tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Mai Hoa

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.