Triển khai nhiệm vụ phòng chống tội phạm, phòng chống các tệ nạn xã hội.

(Baonghean.vn) - Chiều nay 14/03, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Nghệ An tổ chức họp đánh giá hoạt động của ban trong năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012. Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

 

Triển khai nhiệm vụ phòng chống tội phạm, phòng chống các tệ nạn xã hội. ảnh 1

Hội nghị nghiêm túc kiểm điểm các hoạt động của Ban trên các mặt công tác, đặc biệt trong cai nghiện hiệu quả vẫn còn thấp

Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS năm 2011 nêu rõ: Trong năm, các mặt công tác của ban thu được nhiều kết quả thắng lợi. Trong công tác tuyên truyền, các ngành, các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, vận động nhân dân tham gia tíc cực vào công tác phòng chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm gắn với các cuộc vận động “Toàn dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, với nhiều hình thức, biện pháp thiết thực hiệu quả.

Trong quản lý nhà nước về trật tự xã hội, đã phát hiện và xử lý 293 trường hợp vi phạm công tác đăng ký, quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phạt 237 triệu đồng; thu hồi trên 2.000 khẩu súng săn, thể thao, súng hơi, quân dụng các loại cùng nhiều loại vũ khí, vật liệu nổ, pháo, công cụ hỗ trợ khác. Trong đấu tranh với các loại tội phạm, đã điều tra xác minh 65 vụ liên quan đến an ninh quốc gia, khởi tố 54 vụ; điều tra, làm rõ 870/1.091 vụ xâm phạm về trật tự xã hội (đạt 79,74%), bắt 1.475 đối tượng liên quan; bắt giữ 711 vụ, 917 đối tượng phạm tội ma túy; đã điều tra làm rõ 09 vụ, 13 đối tượng tham nhũng, lợi dụng chức vụ quyền hạn, giả mạo giấy tờ, truy thu 2,4 tỷ đồng; bắt giữ 281 vụ, 316 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại với tổng số tài sản thu giữ trị giá hơn 19 tỷ đồng; phát hiện 185 vụ, 277 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường và khoáng sản; bắt 612 vụ, 2.502 đối tượng đánh bạc, 14 vụ 50 đối tượng hoạt động mại dâm…

 

Trong đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, đã tổ chức cai nghiện cho 1.934 người, dạy nghề cho 254 người, giải quyết cho 501 người trở về tái hòa nhập cộng đồng ổn định cuộc sống; đưa 27 gái mại dâm vào giáo dục, chữa trị tại Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội. Ban đã chỉ đạo triển khai hiệu quả các Chương trình hành động phòng chống AIDS với nhiều hoạt động cụ thể như tiếp cận và can thiệp dự phòng cho 105.668 lượt người nghiện ma túy, 61.513 người bán dâm, điều trị cho 1.414 bệnh nhân AIDS bằng ARV; cấp phát 979.756 bơm kim tiêm sạch, tư vấn cho 14.252 lượt người trước xét nghiệm.

 

Trong hợp tác quốc tế, các ngành chức năng của tỉnh đã phối hợp tốt với 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlikhămxay trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra biên giới tấn công đẩy đuổi các ổ nhóm tội phạm xâm nhập trái phép, bắt giữ 343 vụ, 541 đối tượng ma túy; hợp tác hiệu quả với các tổ chức triển khai 5 dự án điều trị dự phòng lây nhiệm HIV/AIDS trên địa bàn….

 

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, đánh giá những kết quả làm được; kiểm điểm nghiêm túc những mặt tồn tại cần khắc phục, đặc biệt là trách nhiệm của các thành viên cũng như các ngành liên quan. Các mặt tồn tại được chỉ rõ: Công tác cai nghiện tại cộng đồng ở một số địa phương chưa hoàn thành chỉ tiêu được giao, tỷ lệ tái nghiện còn cao với 841 trường hợp; tái trồng cây thuốc phiện còn xẩy ra ở khu vực biên giới; số xã, phường, thị trấn có người nhiễm HIV còn tăng; công tác giáo dục, chữa trị và hỗ trợ tái hòa nhập công đồng đối với người nghiện, người nhiễm chưa cao, có nơi có lúc vẫn còn tư tưởng kỳ thị, phân biệt đối xử…

 

Tại hội nghị, đã có nhiều ý kiến sát thực của các thành viên liên quan trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch, biện pháp hành động các mặt trọng tâm công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS năm 2012.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Đường yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo, các ngành liên quan tập trung thực hiện 13 nội dung trọng tâm công tác năm 2012, đó là: tập trung công tác nắm, dự báo và xử lý tình hình ô nhiễm môi trường, vi phạm hoạt động khoáng sản, an toàn giao thông và tội phạm trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống tội phạm ma túy, buôn bán người, phòng chống mại dâm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm; nhân rộng các mô hình, tổ chức quần chúng tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, giáo dục cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Tăng cường mở các đợt cao điểm tấn công truy quét tội phạm; Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác cai nghiện ma túy, nhất là cai nghiện tại gia đình và cộng đồng; quan tâm chỉ đạo quyết liệt hơn các giải pháp phòng chống HIV/AIDS, hạn chế tối đa tốc độ lây lan HIV/AIDS trong cộng đồng.

Thành Chung

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.