Triển khai nhiều công trình an sinh xã hội tại Nghệ An trong chương trình ‘Tháng Ba biên giới’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình "Tháng Ba biên giới" năm 2024, ngày 26/2, nhiều công trình ý nghĩa đã được triển khai mang lại hiệu quả thiết thực hướng về người dân tại huyện miền núi Tương Dương.

Tại bản Mác, thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình “Cầu hạnh phúc”.

Bản Mác hiện có 275 hộ dân với tổng số 1.001 nhân khẩu. Đây là một trong những bản có sự đa dạng về thành phần dân tộc chung sống, bao gồm 5 dân tộc: Kinh, Thái, Khơ Mú, Ơ Đu và Mông.

Thời gian qua, đời sống của người dân trong bản đã khởi sắc nhưng vẫn còn đó nhiều khó khăn khi cơ sở hạ tầng của bản còn thiếu thốn. Đặc biệt, vì là bản có hệ thống sông, khe, suối dày đặc nên vào mùa mưa lũ người dân gặp nhiều khó khăn trong quá trình di chuyển. Tại điểm cầu tràn nước dâng cao thường gây chia cắt, cô lập hơn 100 hộ dân.

bna-anh-1-3377.jpg
Lễ khởi công xây dựng công trình “Cầu hạnh phúc” tại bản Mác, thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương. Ảnh: Lô Hiếu

Trước tình hình đó, trên cơ sở đề xuất của Ban Thường vụ Đoàn các cấp tỉnh Nghệ An, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị đồng hành để hỗ trợ 450 triệu đồng xây dựng công trình “Cầu hạnh phúc” cùng địa phương. Công trình hứa hẹn sẽ góp phần giúp đỡ người dân đi lại thuận tiện, an toàn, không phải trèo đèo lội suối mỗi khi mùa mưa lũ về.

Tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở Tương Dương, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với các đơn vị tài trợ đã trao tặng một chiếc máy in màu trị giá 10 triệu đồng; 15 chiếc máy tính và tai nghe; 200 chiếc áo ấm cho các em học sinh.

bna-anh-2-8210-6301.jpg
Trao tặng máy tính, máy in tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở Tương Dương. Ảnh: Sỹ Bách

Cũng trong ngày 26/2, Ban tổ chức chương trình "Tháng Ba biên giới" cũng đã tiến hành:

Khởi công xây dựng “Nhà hạnh phúc” cho em Viêng Văn Thành, xã Tam Quang, huyện Tương Dương.

Khánh thành công trình “Sân bóng chuyền cho thanh thiếu niên” tại bản Tùng Hương, xã Tam Quang, huyện Tương Dương. Khánh thành công trình “Sân chơi cho thanh thiếu nhi” tại điểm trường Mầm non bản Tùng Hương, xã Tam Quang.

Tập huấn về cách thức nuôi gà cho 30 hộ gia đình thanh niên dân tộc thiểu số.

Tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên, nhân dân về Luật Biên phòng Việt Nam tại Trường Trung học phổ thông Tương Dương 2, xã Tam Quang.

Trước đó, nhiều công trình, phần quà giá trị đã được trao tặng tại chương trình "Tháng Ba biên giới" được tổ chức tại Đồn Biên phòng Tam Quang (xã Tam Quang, huyện Tương Dương).

bna-anh-3-5527.jpg
Trao tặng 200 áo ấm cho các em học sinh tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở Tương Dương. Ảnh: Xuân Thảo

Đây là những hoạt động thiết thực chào mừng Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) và Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029, hưởng ứng năm Thanh niên tình nguyện.

Thông qua đó, nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, các tổ chức, cá nhân trong xây dựng các công trình ý nghĩa đối với việc thực hiện các công trình an sinh xã hội tại các địa bàn khó khăn./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.