Triển lãm ảnh về dấu tích văn hóa Ấn Độ ở Việt Nam

Chiều 24/6, Triển lãm ảnh về “Những dấu tích văn hóa Ấn Độ tại Việt Nam” đã khai mạc tại trụ sở Hội đồng Quan hệ Văn hóa Ấn Độ (ICCR) ở Kokata, thủ phủ bang Tây Bengan, miền Đông Ấn Độ.

Thống đốc bang Tây Bengan M. K. Narayanan tới thăm triển lãm.

(Ảnh: Minh Lý/Vietnam+)

Triển lãm có sự tham dự của đông đảo khán giả, trong đó có nhiều nhà văn, nhà thơ, họa sỹ, các nhà hoạt động văn hóa-xã hội, giới truyền thông, các thành viên của Ủy ban đoàn kết Ấn-Việt bang Tây Bengan và đại diện chính quyền bang.

Thống đốc bang Tây Bengan M. K. Narayanan đã tới thắp nến và phát biểu khai mạc Triển lãm.Trong khi đánh giá công trình tận tâm của cụ Geetesh Sharma, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Ấn-Việt, bang Tây Bengan, đồng thời là tác giả của bộ ảnh được trưng bày tại Triển lãm, Thống đốc Narayanan nhấn mạnh: “Những cuộc triển lãm như vậy không chỉ nhắc nhở chúng ta về những di sản văn hóa và những mối liên hệ cổ xưa, mà còn đưa hai dân tộc Ấn Độ và Việt Nam xích lại gần nhau hơn."

Triển lãm ảnh diễn ra trong 7 ngày (24-30/6), trưng bày các bức ảnh về những ngôi đền, tháp và tượng thần của triều đại Chămpa, do cụ Geetesh Sharma chụp trong những lần tới thăm Việt Nam và cũng là những người đứng ra tổ chức cuộc triển lãm này. Những bức ảnh đã thể hiện những dấu tích lịch sử rằng từng có một vương quốc của người Hindi/Chămpa ở dọc miền Trung Việt Nam, từ Bình Thuận tới Quảng Nam, cho thấy có mối liên kết văn hóa cổ xưa giữa Ấn Độ và Việt Nam cách đây gần 2000 năm.

Phát biểu tại triển lãm, cụ Sharma nói rằng sự nghiệp lớn lao về quan hệ hữu nghị giữa Ấn Độ và Việt Nam đã thôi thúc cụ tới thăm và ghi lại hình ảnh những dấu tích lịch sử bị lãng quên nhằm ghi nhớ dấu mốc trong lịch sử quan hệ Ấn-Việt.

Mục đích của cuộc triển lãm ảnh “Những dấu tích văn hoá Ấn Độ tại Việt Nam” là để các thế hệ tương lai của hai nước biết về sự tương đồng văn hoá, qua đó thắt chặt hơn mối quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam./.

Theo (Vietnam+) - M.Đ

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.