Triển lãm tranh "Phút đồng dạng"

Triển lãm tranh “Phút đồng dạng” của tác giả Trần Nữ Vương Linh diễn ra vào 8h00 - 21h00 từ 26/10 - 3/11/2013 tại Không gian Văn hóa Việt, 16 Lê Thái Tổ, Hà Nội.
Đây là dự án nghệ thuật thứ 2 của Vương Linh nhằm gây quỹ cho trẻ em khuyết tật và mắc bệnh hiểm nghèo. Điều khá đặc biệt là chủ nhân của triển lãm này không phải họa sĩ và cũng chưa một ngày học hội họa một cách bài bản. Đặc biệt hơn, cô gái này thực hiện triển lãm không mong đợi sự nổi tiếng mà chỉ với mục đích làm từ thiện. Hiện, Vương Linh đang xây dựng và phát triển Tổ chức từ thiện cá nhân Tâm Thanh, với chức năng tổ chức các dự án nghệ thuật, để từ đó triển khai các hoạt động từ thiện thực chất dành cho trẻ em nghèo.
Trước đó, tháng 6/2013, triển lãm tranh “Mùa trong mắt” của Vương Linh sau 2 năm chuẩn bị đã được tổ chức tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam với 60 bức tranh sáp dầu đầy màu sắc, toát lên sự ngây thơ trong sáng mơ mộng đưa người xem trở lại tuổi thơ cùng thế giới cổ tích bay bổng. Lần này, Dự án “Phút đồng dạng” Vương Linh chỉ sáng tác trong 5 tháng. Các bức tranh của “Phút đồng dạng” được Vương Linh sử dụng 4 chất liệu: sơn dầu, acrylic, màu nước và sáp dầu. Triển lãm đều là những tác phẩm chưa từng được công bố.
Vương Linh chia sẻ: “Sau khi “Mùa trong mắt” kết thúc, em vừa đi làm từ thiện, vừa bắt tay vào dự án tiếp theo của mình. Trước đây, em chỉ vẽ sáp dầu, nên với dự án lần này, em thử đến với các chất liệu khác. Các bức tranh trong triển lãm “Phút đồng dạng” đều là những bức tranh em mới vẽ trong 5 tháng trở lại đây. 5 tháng không phải là dài, nhưng nó chất chứa một khoảng thời gian em đã sống và chập chững sáng tác bằng những chất liệu mới. Ví dụ như cảm giác lần đầu tiên hoàn thành bức tranh sơn dầu... chắc chắn nó cũng sẽ khác với bức sơn dầu thứ 7, thứ 8...”.
Dự án lần trước, các cô gái trong tranh của Linh đều nhắm mắt và không có miệng. Vương Linh lý giải rằng, nhắm mắt là để chỉ những điều không thể nhìn thấy bằng mắt thường, còn không có miệng là để chỉ những điều thiêng liêng không thể nói thành lời. Lần này, cô để các nhân vật của mình mở mắt và có miệng, như một sự thức tỉnh, là một cái nhìn mới, một sự mơ ước, mơ ước tất cả mọi người đều có thể nhìn được bằng chính đôi mắt của mình, nói bằng chính giọng nói của mình.
Triển lãm lần trước, Linh bán được 50 triệu đồng tiền tranh, cô chỉ để lại 10 triệu lo cho Dự án này, còn lại Linh dành giúp trẻ em Trường Nguyễn Đình Chiểu và trẻ em khuyết tật huyện Thạch Thất, Hà Nội./.
                                                                                                                                     Theo VOV

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.