Triển lãm với chủ đề “Biên giới – Biển đảo Việt Nam”

Sáng ngày 25-11, tại Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã khai mạc triển lãm với chủ đề “Biên giới - Biển đảo Việt Nam ”. Đến dự lễ khai mạc có đại diện Bộ Tư lệnh Hải Quân, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

 Triển lãm với chủ đề “Biên giới – Biển đảo Việt Nam” ảnh 1


 Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Hải Quân và tỉnh Thừa Thiên Huế tại lễ khai mạc triển lãm.

 

Triển lãm giới thiệu với người xem trên 350 hình ảnh tư liệu và nhiều hiện vật mang tính lịch sử, tái hiện hoạt động chiến đấu, xây dựng bảo vệ chủ quyền biên giới – biển đảo Tổ quốc của lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quân nhân dân Việt Nam và dân trên biên giới, biển đảo cả nước nói chung, tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng. Các tư liệu, hiện vật này đã phản ánh rõ nét tình cảm và sự quan tâm của người hậu phương đối với quân và dân nơi biên giới – biển đảo.

 

Triễn lãm theo 5 chủ đề  chính, tập trung giới nhiệu về Quân chủng Hải Quân với nhiệm vụ tổ chức, chỉ huy, quản lý, xây dựng quân đội bảo vệ vùng biển và thềm lục địa Việt Nam; khái quát và giới thiệu các hoạt động của Bộ Tư lệnh BĐBP chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh, trật tự trên khu vực biên giới; giới thiệu hình ảnh người chiến sĩ của hai lực lượng Hải Quân và Biên phòng trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; giới thiệu về những bằng chứng lịch sử, chứng minh giá trị pháp lý khẳng định quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam.


Ngay sau lễ khai mạc, triển lãm đã thu hút hơn 500 học sinh, sinh viên, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh đến tham quan. Điểm nhấn trong cuộc triển lãm lần này là khu trưng bày những bộ hồ sơ, những bức ảnh chụp lại các văn bản quan trọng khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.


Đáng chú ý là bản khắc Hoàng Sa - Trường Sa trên 9 cửu đỉnh của Triều Nguyễn hiện đang đặt tại Đại Nội Huế;tấm bản đồ cổ "Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ"do nhà Thanh (Trung Quốc) xuất bản năm 1904, thể hiện rõ cực Nam Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam, không có quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa... cùng các bộ hồ sơ của Triều đình Nhà Nguyễnvề việc điều quân ra trấn giữ bảo vệ quần đảo Hoàng Sa thuộc lãnh hải Việt Nam…


Trong thời gian triển lãm, Ban tổ chức kết hợp chiếu phim tư liệu về biên giới – biển đảo Việt Nam . Trưng bày 21 phiến đá san hô tượng trưng cho 21đảo, 33 điểm đóng quân trên quần đảo Trường Sa của Tổ quốc được Bộ Tư lệnh Hải quân trao tặng vàSa bàn mô phỏng biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế. 


Triển lãm sẽ mở cửa đón khách tham quan từ nay đến hết ngày 30-11-2012. Theo Ban tổ chức, hiện nay mỗi ngày có hơn 400 học sinh, sinh viên các trường đăng ký đến tham quan. Đây là một trong những hoạt động văn hóa chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22-12.

Theo VPchinhphu-M

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.