Triều Tiên bắn 7 tên lửa đất đối không ra vùng biển phía Đông

Theo Tân Hoa xã, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã bắn 7 tên lửa đất đối không ra vùng biển phía Đông nước này ngày 12/3.
Hãng tin Yonhap và kênh truyền hình YTN dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết vụ phóng tên lửa được Bình Nhưỡng thực hiện trong khuôn khổ một cuộc diễn tập có sự giám sát của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. 
Một tên lửa hạt nhân được diễu hành trong một buổi lễ ở Bình Nhưỡng. (Nguồn:AP)
Tên lửa hạt nhân được diễu hành trong một buổi lễ ở Bình Nhưỡng. (Nguồn:AP)
Các tên lửa được bắn đi từ thị trấn Sondok thuộc tỉnh Nam Hamkyung ở phía Đông Triều Tiên vào khoảng 18-19 giờ (giờ địa phương, tức khoảng 20-21 giờ theo giờ Việt Nam).
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành song song hai cuộc tập trận thường niên mang tên Key Resolve (Giải pháp then chốt) và Foal Eagle (Đại bàng non).
Cuộc tập trận Key Resolve đã kết thúc vào sáng 13/3 trong khi cuộc tập trận Foal Eagle sẽ kéo dài tới ngày 24/4 tới.
Bình Nhưỡng đã ra tuyên bố phản đối mạnh mẽ các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn Quốc với cáo buộc đây là "cuộc diễn tập xâm lược." 
Ngày 2/3 vừa qua, Triều Tiên đã bắn hai tên lửa tầm ngắn được cho là tên lửa đạn đạo Scud xuống vùng biển phía Đông nước này, đồng thời cảnh báo sẽ có hành động đáp trả "không khoan nhượng" đối với các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn Quốc./.
Theo TTXVN

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.