Triều Tiên có thể bàn về hiệp ước hòa bình

Ngân Hạnh (Theo Yonhap)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể sẽ bàn đến những vấn đề liên quan đến hiệp ước hòa bình với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Trung Quốc 4 ngày, Yonhap đưa tin ngày 8/1.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm Trung Quốc tháng 3/2018. Ảnh: Quartz
Nhà lãnh đạo Triều Tiên trong một chuyến thăm Trung Quốc. Ảnh: Quartz
Chuyến tàu đặc biệt đưa nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng phu nhân đã đến Bắc Kinh vào sáng ngày 8/1, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Theo thông tin tình báo từ Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS), ông Kim có thể bàn đến những con đường thúc đẩy một hiệp ước hòa bình liên quan đến Trung Quốc, trong khi có thông tin Mỹ - Triều đang chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh lần hai.

Trong bài phát biểu năm mới, ông Kim đã kêu gọi các cuộc đàm thoại đa phương liên quan đến việc thay thế thỏa thuận ngừng bắn với Hàn Quốc năm 1953 bằng một hiệp ước hòa bình, trong đó bao gồm cả Trung Quốc.

Chuyến thăm này càng làm gia tăng suy đoán về cuộc gặp thượng đỉnh Trump - Kim lần hai đang sắp sửa diễn ra, trong bối cảnh quá trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên đang rơi vào bế tắc. Trước đó, Mỹ và Triều Tiên đã có cuộc gặp lịch sử tại Singapore hồi tháng 6.

Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho rằng ông Kim có thể sẽ tìm cách thương thảo về việc giảm nhẹ lệnh trừng phạt và việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình.

Xuất hiện trong chuyến thăm Trung Quốc lần này, người đứng đầu Triều Tiên Kim Jong-un muốn xác nhận lại một lần nữa vai trò quan trọng của Trung Quốc, cũng như ủng hộ cần thiết của Trung Quốc đối với Triều Tiên trong lúc này, khi hai nước vừa kỷ niệm 70 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao trong năm nay.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.