Triều Tiên sắp sửa ân xá phạm nhân

(Baonghean.vn) - Triều Tiên hôm 14/7 đã tuyên bố ân xá cho các tội phạm bị kết án nhân dịp kỷ niệm 70 năm nước này giành được độc lập dưới ách cai trị thực dân của Nhật Bản.

Nhân dân Triều Tiên giương cao nắm đấm trong cuộc biểu dương lực lượng chống Mỹ tại sân vận động Kim Nhật Thành, Bình Nhưỡng hôm 25/6. Ảnh: AFP.
Nhân dân Triều Tiên giương cao nắm đấm trong cuộc biểu dương lực lượng chống Mỹ tại sân vận động Kim Nhật Thành, Bình Nhưỡng hôm 25/6. Ảnh: AFP.

Những lệnh ân xá này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8, hãng thông tấn chính thức KCNA của Triều Tiên cho biết, nhưng không nêu cụ thể số phạm nhân thuộc diện ân xá theo mệnh lệnh này.

Hãng thông tấn này cũng khẳng định, lệnh ân xá sẽ được áp dụng cho những người “bị kết tội chống lại đất nước và nhân dân”, dù không giải thích gì thêm.

Có nhiều ước tính khác nhau về số tù nhân tại Triều Tiên, nhưng các nhóm nhân quyền nhận định con số này vào khoảng 200.000 người bao gồm cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em - phần lớn bị giam giữ vì các lý do chính trị.

Một báo cáo toàn diện do một ủy ban của Liên hợp quốc công bố hồi năm ngoái kết luận rằng các điều kiện tại các nhà tù thông thường ở Triều Tiên khá khắc nghiệt. Cũng theo báo cáo này, nhiều phạm nhân bị bỏ tù không thông qua xét xử hoặc bất cứ dạng thủ tục tố tụng hợp lý nào, ngoài ra việc đánh đập và lạm dụng tình dục tù nhân diễn ra khá phổ biến.

KCNA cho biết các biện pháp thực tế sẽ được áp dụng nhằm “giúp những người được phóng thích ổn định” một cuộc sống và công việc mới.

Triều Tiên hiện đang giam giữ 4 người Hàn Quốc bị cáo buộc tội danh gián điệp hoặc xâm nhập bất hợp pháp. Không ai trong số này có khả năng được đưa vào diện ân xá.

Triều Tiên thường đưa ra các lệnh ân xá nhân dịp các lễ kỷ niệm lớn - mới đây nhất là hồi năm 2012 nhằm đánh dấu các lễ kỷ niệm 100 năm và 70 năm ngày sinh của 2 nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật.

Bên cạnh dịp kỷ niệm chấm dứt sự thống trị thực dân của Nhật Bản từ năm 1910-1945, năm 2015 cũng đánh dấu 70 năm ngày thành lập Đảng Lao động hiện đang cầm quyền tại Triều Tiên.

Thu Giang

(Theo AFP)

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.