Trời ngớt mưa, vẫn xẩy ra sạt lở núi tại nhiều nơi

(Baonghean.vn) - Từ sáng ngày 8/9 trời đã ngớt mưa nhưng tại 2 huyện Tương Dương, Kỳ Sơn vẫn xảy ra hiện tượng sạt lở núi tại nhiều nơi, gây ách tắc giao thông một số tuyến và làm hư hỏng nhiều nhà dân.

Tại khu vực Thị trấn Hoà Bình –Tương Dương đã xảy ra 4 điểm sạt lở núi. Điểm sạt lở nghiêm trọng nhất hiện nay là tại nhà anh Nguyễn Văn Thịnh ở khối Hoà Đông. Anh Thịnh cho biết: Khoảng 3 giờ chiều ngày 7/9 nghe tiếng động lớn phía sau nhà, chạy ra xem thì thấy đất đá từ trên núi cao đổ ập xuống phá huỷ kè đá làm sập gian bếp và 2 bể chứa nước 7 m3. Khoảng 4 giờ chiều đất đá lại tiếp tục lở tống gãy cửa sau, bà con lân cận đã đến giúp di chuyển toàn bộ đồ đạc ra khỏi nhà. Thời điểm chúng tôi có mặt thấy khoảng trên chục người đang giúp gia đình anh Thịnh cạy những tảng đá lớn đang treo lưng chừng núi. Anh Thịnh lo lắng nói: Vợ chồng làm ăn tích góp đầu tư để kè đá chống sạt lở trị giá trên 220 triệu đồng mà đã bị xô đổ hư hỏng cả nhà cửa không biết sẽ sinh sống ra sao khi căn nhà bị núi vùi lấp. Theo quan sát của chúng tôi khu vực này có 5 căn nhà liên nhau, nếu núi tiếp tục sạt lở sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng người dân và nguy cơ sập những ngôi nhà này có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Sạt lở núi vùi lấp tại nhà anh Thịnh tại khối Hoà Đông, Thị trấn Hoà Bình

Dọc tuyến QL 7, trước đó ngày 6/9, Công ty 495 đã tích cực dùng các phương tiện cơ giới để san gạt các điểm sạt lở. Tuy nhiên khoảng từ 5 giờ chiều ngày 7 đến ngày 8/9 thì trên tuyến vẫn xuất hiện hơn 10 điểm sạt lở lớn nhỏ. Đất đá tràn xuống lòng đường, có đoạn nguyên cả bụi tre bị đẩy xuống lòng đường. Đặc biệt tại đoạn dốc Chó bị sạt lở 3-4 lần, Công ty đường bộ 495 phải dùng máy xúc loại lớn, xúc đất sạt lở lên ô tô tải đi đổ nơi khác. San gạt xong thì cách khoảng 2 tiếng đồng hồ sau đất đá lại từ trên núi cao tràn xuống từ 600-800m3 đất đá.

Tại xã Yên Na xảy ra sạt lở núi tại bản Na Pu, đặc biệt là nước lũ dâng tuyến đường liên xã đoạn qua bản Bón, Na Pu đã bị sạt lở dài hơn 15 m, lũ cuốn “ăn” vào cả nửa lòng đường nhựa ước tính khoảng gần 1000 m3 đất. Ông Lô Hoài Thơm-Chủ tịch UBND xã Yên Na cho biết: “Hiện xã đã rào chắn 2 đầu đường sạt lở và cử người cảnh báo hướng dẫn người dân qua lại.” 

Ông Vi Tân Hợi-Phó chủ tịch UBND huyện Tương Dương cho biết thêm: Đối với các xã Yên Tĩnh, Mai Sơn hiện nay nước đã rút, huyện đã chỉ đạo tập trung lực lượng dọn dẹp bùn đất trong trường học để khẩn trương cho các cháu có phòng học. Đồng thời huy động dân bản tu sửa các đoạn đường bị sạt lở ổn định cuộc sống. Tại huyện Kỳ Sơn đã xảy ra khá nhiều điểm sạt lở núi tại xã Huồi Tụ và Mường Lống, Tây Sơn. Đặc biệt đoạn Mường Ải lở núi với khối lượng lớn nên UBND huyện đã huy động các phương tiện máy móc để làm đường tránh cho bà con đi lại. Sạt lở núi còn làm hư hỏng các công trình phúc lợi như: 3 trường học bị đất đá sạt lở làm hư hỏng là Trường THCS bán trú xã Bắc Lý, Trường TH Mường típ 1 bản Na Mỳ, Bản Xốp Típ; Trường Mầm non Tà Cạ bản Bình Sơn 2, bản bình sơn 1. Các công trình khác tại Thị trấn Kỳ Sơn bị sạt lở nặng như Trạm khuyến Nông huyện Kỳ Sơn. Trung tâm giáo dục - Lao động xã hội huyện Kỳ Sơn ( Đất đá sạt lở đổ hàng rào, đường giao thông vào trung tâm ). Tổng khối lượng đất đá sạt lở ước tính khoảng 72.500m3.

Công ty đường bộ 495 xúc đất san gạt đoạn tại dốc Chó

Bên cạnh đó nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc giao thông. Cụ thể là tuyến Mường Xén - Mường Lống, tuyến Huồi Tụ - Bắc Lý, tuyến Mường Xén - Mường Típ - Mường Ải - Na Ngoi. Tuyến Mường Xén - Tây Sơn, tuyến Xốp Nhị - Bảo Nam, tuyến Tà Cạ - Hữu Kiệm, tuyến Xiêng Thù - Bảo Thắng. Tuyến Phà Xắc - Mỹ Lý. Đặc biệt các tuyến có điểm sạt lở dài nhất như tuyến Mường Xén - Mường Lống; Tuyến Mường Xén - Mường Típ - Mường Ải; Tuyến Mường Xén - Tây Sơn.
móc để san gạt các vị trí lở núi, thông đường cho bà con đi lại. Tổ chức lực lượng giúp bà con tháo dỡ nhà tại khu vực nguy hiểm. Huy động sức dân tu sửa các tuyến đường liên bản đảm bảo thông xe.

Văn Trường

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.