Trong khi nhiều đại học chật vật tuyển sinh, Cao đẳng Việt Hàn đón gần 1.000 sinh viên nhập học

(Baonghean.vn) - Năm học 2019 - 2020, nhà trường phấn đấu đạt các tiêu chí trường nghề chất lượng cao, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, trình độ tay nghề và Ngoại ngữ, Tin học của học sinh, sinh viên; đổi mới công tác quản lý, đào tạo thí điểm nghề trọng điểm cấp độ quốc tế.
Sáng 10/10, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020.

Dự lễ có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. 

 Trường Cao đẳng KTCN Việt Hàn
Các đại biểu dự Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 tại Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Ngọc Anh

Trong năm học vừa qua, nhà trường đã thực hiện thành công các nhiệm vụ và hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đề ra, như: HSSV tốt nghiệp ra trường đạt tỷ lệ khá, giỏi cao; hầu hết sau khi tốt nghiệp được giới thiệu đi làm việc tại các tập đoàn kinh tế Samsung, LG Việt Nam, Công ty Hưng Thịnh Formusa Hà Tĩnh... và được đánh giá cao về năng lực, tay nghề, đạo đức tư cách. Bên cạnh đó, nhà trường còn tư vấn và giới thiệu đi xuất khẩu lao động và du học ở Hàn Quốc, Nhật Bản với thu nhập ổn định.

Trong Kỳ thi tay nghề giỏi cấp tỉnh năm 2019 nhà trường đạt giải Nhất toàn đoàn (có  3 sinh viên đạt giải Nhất, 1 sinh viên đạt giải Nhì). Tại Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh, trường đạt giải Nhất toàn đoàn; 6 thiết bị được lựa chọn tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp Quốc gia. Kết quả các sản phẩm đều đạt giải, trong đó 2 thiết bị xuất sắc đạt giải cao (1 giải Nhất, 1 giải Nhì).

Các cuộc thi về khởi nghiệp do Sở Khoa học và Công nghệ và Tỉnh đoàn tổ chức, nhà trường có 1 sản phẩm đạt giải Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tiềm năng; 1 sản phẩm đạt giải Ba và lọt vào vòng bán kết do Trung ương Đoàn tổ chức vào tháng 10/2019.

Ngoài ra, nhà trường đã tổ chức tốt công tác nghiên cứu khoa học trong giáo viên, HSSV; tập trung đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên; mở thêm mã ngành Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí phục vụ cho quá trình hội nhập và đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài vào tỉnh Nghệ An, tạo điều kiện thuận lợi cho HSSV có việc làm.  

 Trường Cao đẳng KTCN Việt Hàn
TS Hồ Văn Đàm - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn Quốc đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: Ngọc Anh

Năm học 2019 - 2020, Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn Quốc chào đón gần 1.000 tân sinh viên nhập học ở 10 ngành, nghề. Nhà trường tập trung mọi nguồn lực phấn đấu đạt các tiêu chí của trường chất lượng cao, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, trình độ tay nghề và Ngoại ngữ, Tin học của HSSV; Đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới công tác quản lý, đào tạo thí điểm nghề trọng điểm cấp độ quốc tế.

Thực hiện đào tạo kỹ thuật tiếp cận cuộc cách mạng công nghệ 4.0 gắn liền với chương trình đào tạo xanh hóa trong đào tạo. Mở rộng hợp tác quốc tế, hợp tác với doanh nghiệp, trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước ở lĩnh vực đào tạo, giải quyết đầu ra cho người học...

“Chất lượng đào tạo là yếu tố quyết định sự sống còn của trường, khẳng định vị trí, uy tín, thương hiệu của nhà trường trong xã hội. Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn Quốc sẽ kiên trì, kiên định cạnh tranh công bằng, lành mạnh với tất cả các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong và ngoài nước trong việc thu hút học sinh, sinh viên bằng chất lượng đào tạo cao, môi trường làm việc và học tập nghiêm túc, trong sạch, không có tiêu cực...”.

TS.Hồ Văn Đàm - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

 Trường Cao đẳng KTCN Việt Hàn
Lãnh đạo nhà trường trao phần thưởng cho các HSSV có thành tích xuất sắc trong năm học 2018 - 2019. Ảnh: Ngọc Anh

Dịp này, Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn Quốc đã trao phần thưởng cho 12 giáo viên dạy giỏi và 17 HSSV có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện năm học 2018 - 2019.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.