Trục xuất 9 người Trung Quốc mua bán nội tạng động vật trái phép

Ngày 25.9, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA72) - Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính với 9 đối tượng người Trung Quốc và buộc xuất cảnh trước thời hạn với các đối tượng này vì tham gia mua bán, chế biến nội tạng động vật trái phép tại Đà Nẵng.

 

  Trục xuất 9 người Trung Quốc mua bán nội tạng động vật trái phép ảnh 1

 

9 người Trung Quốc bị trục xuất vì hành vi mua bán trái phép nội tạng động vật tại TP.Đà Nẵng

 

Trước đó, vào ngày 17.9, qua công tác kiểm tra, lực lượng công an Q.Liên Chiểu đã phát hiện 9 công dân người Trung Quốc, gồm: Zou Qiang (1995, số hộ chiếu E03038109); Zheng Cong Yang (1979. E03742697); Lou Gao Jun (1968, E01775707); Cheng Xu Hong (1965, E03038107); Xie Zu Yong (1966, E03038105); He Yong (1974, E02902232); Zuo Qian Cai (1970, E03038108); Jiang Hong Ying (1970, E02902231). Các thị thực của các đối tượng trên đều có giá trị từ ngày 11.9 đến ngày 11.12.2012. Lun Xian Rong (1971, G52928053, thị thực có giá trị từ 3.8 đến 3.11). 


Tất cả hiện đang làm việc tại Trung tâm chế biến gia súc, gia cầm Đà Nẵng.

Các đối tượng này nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 11.9.2012. Sau đó, thông qua ông H (trú đường Thanh Sơn, Đà Nẵng) và bà D (đường Điện Biên Phủ, Đà Nẵng) và một người tên là Nguyễn Hữu Vĩ (trú Bắc Ninh) để được đưa vào làm việc ở Trung tâm chế biến gia súc, gia cầm Đà Nẵng với công việc sơ chế, hướng dẫn kỹ thuật cho lao động Việt Nam về sơ chế, làm sạch, luộc chín, đóng gói ruột già heo để xuất khẩu qua Trung Quốc. Trong quá trình làm việc từ ngày 15 đến ngày 17.9 thì bị phát hiện.


Được biết, trrong những ngày qua, ông H đã thu gom được gần 500kg ruột già đã được sơ chế và vận chuyển về kho đông lạnh của Công ty TNHH T.A tại KCN dịch vụ thủy sản Thọ Quang (Đà Nẵng) để ướp đông.

 

Phòng PA72 cũng cho biết, nhóm người này còn khai trong 2 năm qua đã thường xuyên nhập cảnh vào Việt Nam để thu gom nội tạng động vật, trong đó chủ yếu làlòng lợnở khu vực miền Trung; sau đó chuyển về Trung Quốc tiêu thụ, cung cấp choquán ăn, nhà hàng khoảng 5 tấn mỗi tháng.


Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tạm giữ hộ chiếu của cả nhóm, đồng thời đề nghị Công an thành phố Đà Nẵng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng/người và buộc xuất cảnh các đối tượng này trước thời hạn.

Theo Laodong-M

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.