Trump không muốn thay đổi chế độ ở Iran; EU 'đòi' Anh thực hiện nghĩa vụ tài chính

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trump không muốn thay đổi chế độ ở Iran; Nga tập trận quy mô lớn; Israel mở rộng khu định cư ở Bờ Tây; EU "đòi" Anh thực hiện nghĩa vụ tài chính ngay cả khi không đạt thỏa thuận... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

8.000 binh sĩ Nga ồ ạt tập trận

Ảnh minh họa. Nguồn: TASS
Ảnh minh họa. Nguồn: TASS
TASS dẫn nguồn cơ quan báo chí Quân khu Nam cho biết, Quân đội Nga vừa khởi động tập trận quy mô lớn huy động 8.000 binh sĩ. Theo nguồn tin, cuộc tập trận quy mô diễn ra từ ngày 26 - 31/8 tại 12 thao trường toàn quân, gồm cả hải quân và không quân tại khu vực Rostov, Volgograd, Astrakhan, Stavropol, Krasnodar và Cộng hòa Crimea. "Có tới 8.200 binh sĩ sẽ thực hiện các bài tập chiến thuật về chỉ huy lực lượng, sử dụng hơn 2.500 trang thiết bị quân sự, bao gồm hơn 100 xe tăng, khoảng 30 máy bay, 60 trực thăng và lên tới 10 tàu chiến Hạm đội biển Đen và Caspian", Quân khu Nam thông tin.
Trong một diễn biến liên quan, theo TASS, sáng 26/8 các máy bay tiêm kích Su-30SM của Hạm đội biển Đen đã tiến hành diễn tập đánh chặn, phóng tên lửa diệt mục tiêu trên không ở thao trường tại Crimea.

Israel mở rộng khu định cư ở Bờ Tây

Israel phe chuan ke hoach xay dung 2.200 nha dinh cu o khu Bo Tay hinh anh 1

Khu định cư Do Thái Maale Adumim ở Khu Bờ Tây. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 26/8 đã ra lệnh bắt đầu mở rộng một khu định cư ở Bờ Tây. Theo đó, Israel sẽ xây dựng 300 căn nhà mới ở khu định cư trên vùng đất của làng Janiya tây của khu vực Ramallah của Palestine và cách 40 km về phía Tây Bắc của Jerusalem.

Ông Netanyahu cho biết, sẽ tiếp tục củng cố và phát triển các khu định cư. Trước đó, ông đã cam kết duy trì các khu định cư ở Bờ Tây, trong một thông điệp để trấn an những người định cư bỏ phiếu cho đảng cầm quyền Likud của ông trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 17/ 9 tới.

Trump không muốn thay đổi chế độ ở Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ muốn Iran trở thành quốc gia phi hạt nhân và chấm dứt hành động mà ông gọi là "khủng bố" để trở nên "giàu có trở lại". "Tôi thấy một Iran thực sự tốt, thực sự mạnh, chúng tôi không tìm cách thay đổi chế độ ở nước này. Các bạn đã thấy cách thức hoạt động của Iran trong 20 năm qua, tuy rằng không quá tốt", Trump nói với các phóng viên khi dự Hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Pháp ngày 26/8.

Trump nói thêm rằng ông không ngạc nhiên khi Pháp mời Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif  tới dự một cuộc hội đàm bên lề G7 hôm 25/8. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ nói ông chưa muốn gặp Zarif vì còn quá sớm cho một cuộc gặp giữa hai bên.

EU "đòi" Anh thực hiện nghĩa vụ tài chính ngay cả khi không đạt thỏa thuận 

Chú thích ảnh
Cờ EU (trên) và Quốc kỳ Anh bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh ở London. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 26/8, Ủy ban châu Âu (EC) thông báo Liên minh châu Âu (EU) hy vọng Anh thực hiện toàn bộ nghĩa vụ tài chính nước này đã cam kết khi còn là thành viên của EU, thậm chí sau khi Anh rời EU (còn gọi là Brexit) mà không đạt được thỏa thuận. Người phát ngôn EC, Mina Andreeva nêu rõ: "Toàn bộ các cam kết được 28 nước thành viên EU đưa ra nên được thực hiện đúng. Điều này cũng đúng và đặc biệt đúng trong kịch bản Brexit không thỏa thuận.

Vương quốc Anh được hy vọng là sẽ tiếp tục thực hiện toàn bộ cam kết mà nước này đưa ra khi là nước thành viên EU. Bà Andreeva cho rằng, việc thanh toán các "hóa đơn li dị" đóng vai trò quan trọng trong việc khởi đầu mối quan hệ mới (giữa Anh với EU) trên một nền tảng vững chắc, dựa trên sự tin cậy lẫn nhau. 

Iran bán dầu trên siêu tàu được Gibraltar thả

Siêu tàu chở dầu Grace 1, tên mới laÀdrian Daryatại vùng biển của Gibraltar hôm 15/8. Ảnh: AP.

Siêu tàu dầu Grace 1 ngoài khơi Gibraltar hôm 15/8, trước khi đổi tên thành Adrian Darya. Ảnh: AP

Phát ngôn viên Chính phủ Iran thông báo Tehran đã bán hết hơn 2 triệu thùng dầu trên tàu Adrian Darya, nhưng không tiết lộ bên mua. "Cộng hòa Hồi giáo Iran đã bán xong số dầu trên tàu Adrian Darya (tên cũ là Grace 1), chủ sở hữu và người mua số dầu này sẽ quyết định điểm đến của hàng hóa", phát ngôn viên Chính phủ Iran Ali Rabiei ngày 26/8 cho biết, nhưng không cung cấp thêm thông tin về bên mua số dầu trên.

Giám đốc điều hành hãng vận tải Astralship, Công ty vận hành Grace 1, hôm 17/8 thông báo tàu sẽ rời khỏi Gibraltar với 2,1 triệu thùng dầu và thủy thủ đoàn mới gồm những người mang quốc tịch Ấn Độ và Ukraine.

Ấn Độ sắp áp phí thị thực theo mùa du lịch

Ấn Độ muốn thu hút du khách quanh năm với phí thị thực mới /// Ảnh chụp màn hình PDI
Ấn Độ muốn thu hút du khách quanh năm với phí thị thực mới. Ảnh chụp màn hình PDI

Hãng AFP đưa tin, cơ quan chức năng ở Ấn Độ sẽ sớm áp dụng mức phí thị thực thay đổi theo mùa du lịch. Theo đó, phí thị thực 30 ngày có thể chỉ khoảng 10 USD (230.000 đồng) từ tháng 4 đến tháng 6 và lên đến 25 USD từ tháng 7 đến tháng 3. Sau khi phát triển và áp dụng hệ thống thị thực điện tử, Ấn Độ đang tìm cách điều chỉnh giá để khuyến khích du lịch suốt năm.

Nhằm đạt mục tiêu đó, phí thị thực điện tử sẽ chia thành nhiều loại tùy theo quốc tịch của đương đơn và thời gian hiệu lực của thị thực, thay đổi từ 30 ngày đến 5 năm.

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng.