Trump tung quảng cáo triệu đô khoe thành công trên sóng truyền hình

(Baonghean.vn) - Ngày 1/5, Tổng thống Mỹ Trump cho phát hành một đoạn quảng cáo trong chiến dịch ăn mừng chiến thắng, tuyên bố 100 ngày đầu nhiệm kỳ của ông là sự thành công, và gọi các kênh truyền thông đưa tin theo chiều hướng khác là “tin tức giả”.

Đoạn quảng cáo trên truyền hình dài 30 giây và một loạt phiên bản khác xuất hiện trên mạng là những ví dụ mới nhất minh họa cho việc ông Trump quay trở lại vận động chính trị vô cùng sớm, vào thời điểm mà hầu hết các tổng thống đều dành thời gian để thúc đẩy những ưu tiên lập pháp cao nhất của họ.

Đoạn băng được tung ra sau 1 tuần đầy biến động, mà ông Trump sau khi bác bỏ dấu mốc 100 ngày là chỉ báo thành công hoặc thất bại trong nhiệm kỳ của mình, tham gia vài cuộc phỏng vấn và cử các cố vấn cấp cao tới các cuộc họp báo gần như không có hồi kết. Tất cả đều khẳng định ông đã hoàn thành những việc đáng kể từ khi nhậm chức, bất chấp việc Trump còn thiếu những thành tựu lập pháp lớn.

“Mỹ rất hiếm khi chứng kiến thành công như vậy”, giọng kể trong đoạn quảng cáo khẳng định, liệt kê việc xác nhận ông Neil M. Gorsuch vào Tòa án Tối cao, các công ty đầu tư vào việc làm tại Mỹ, việc loại bỏ “các quy định bóp chết việc làm của người Mỹ” và việc phê duyệt đường ống Keystone XL.

Đoạn quảng cáo cũng nhấn mạnh “kế hoạch cắt giảm thuế lớn nhất trong lịch sử”, song không đề cập rằng ông Trump vẫn chưa đưa ra bất cứ quy định nào - hoặc thậm chí chưa có bộ hướng dẫn chính sách nào - để tái sắp xếp mã số thuế nhằm đạt được những khoản cắt giảm khổng lồ cho các doanh nghiệp và cá nhân mà ông đã hứa hẹn.

“Người ta sẽ không thể biết điều đó nếu xem các bản tin”, giọng trần thuật trong đoạn quảng cáo nói thêm, kèm theo hình ảnh gương mặt những người dẫn chương trình của các kênh tin tức chính thống và dòng chữ lớn màu đỏ “tin tức giả” chạy khắp màn hình.

Đoạn quảng cáo dài 30 giây khẳng định 100 ngày đầu nhiệm kỳ của Trump đã thành công. Ảnh: BI
Đoạn quảng cáo dài 30 giây khẳng định 100 ngày đầu nhiệm kỳ của Trump đã thành công. Ảnh: BI

Đoạn quảng cáo 30 giây không đề cập việc ông Trump không thành công thúc đẩy thông qua việc xem xét lại luật chăm sóc sức khỏe, sau khi tuyên bố rằng bãi bỏ và thay thế Đạo luật chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền là ưu tiên trước hết của mình. Và cũng không hề có sự đề cập nào đến những nỗ lực của ông nhằm trấn áp nhập cư bất hợp pháp, điều đến nay nhìn chung đang gặp vướng mắc.

Quốc hội Mỹ đã từ chối chi thêm tiền cho bức tường biên giới vốn là một biểu tượng sức mạnh trong chiến dịch tranh cử của Trump. Các tòa án cũng đã chặn 2 nỗ lực của ông nhằm cấm du khách từ 6 quốc gia có đông dân số theo đạo Hồi và ngừng chi tiền cho các thành phố từ chối giúp chính quyền liên bang theo dõi và trục xuất người nhập cư phi pháp.

Quảng cáo nói trên do chiến dịch vận động tái tranh cử của ông Trump chi trả, và chiến dịch này cho biết sẽ bỏ ra 1,5 triệu USD để phát sóng quảng cáo trên khắp nước Mỹ - một khoản tiền tương đối nhỏ trong tương quan với một chiến dịch quan hệ công chúng lớn tầm quốc gia.

Tuy nhiên, con số này lại nhấn mạnh chiến lược của ông Trump là quay lại khá sớm với các hoạt động chính trị đảng phái, bao gồm một chuỗi cuộc tập trung trong chiến dịch vận động tái tranh cử khởi động chỉ vài tuần sau khi ông đắc cử. Cuộc tập trung lực lượng mới đây nhất diễn ra tại Harrisburg, bang Pennsylvania tối 29/4 vừa qua, trùng với thời gian Hiệp hội phóng viên Nhà Trắng tổ chức tiệc tối thường niên và ông Trump đã từ chối đến dự.

Phú Bình

(Theo NYTimes)

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.