Ông Trump tìm lãnh đạo châu Á để bàn việc Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liên lạc với Thủ tướng Thái Lan, Singapore để bàn về các giải pháp đương đầu với Triều Tiên khi căng thẳng liên quan tới nước này đang tăng cao.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ ông Trump sẽ tìm kiếm hành động quân sự kiểu gì để chống Bình Nhưỡng.

Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ đề nghị giấu tên cho biết,Tổng thống Donald Trump đã gọi điện cho lãnh đạo hai nước đồng minh châu Á hôm 30/4, hai ngày sau khi Triều Tiên thử nghiệm tên lửa nhưng thất bại.

Ảnh: AP
Ảnh: AP

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Mỹ thảo luận với Thủ tướng Singapore và Thái Lan về mối nguy Triều Tiên, đồng thời mời hai lãnh đạo này tới Nhà Trắng.

Theo quan chức Mỹ trên: "Các nhà lãnh đạo đã thảo luận các biện pháp duy trì sức ép kinh tế và ngoại giao đối với Triều Tiên". Cuộc thảo luận cũng đề cập tới những vấn đề thương mại và đầu tư, thông báo trên website của Nhà Trắng cho hay.

Cách đây một tuần, ông Trump cũng điện đàm với lãnh đạo Trung Quốc và Nhật về vấn đề Triều Tiên.

Trả lời phỏng vấn gần đây, Tổng thống Mỹ cảnh báo, một cuộc xung đột lớn với Triều Tiên là có thể xảy ra. Cùng lúc, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cũng nhấn mạnh, liên quan tới Triều Tiên, mọi khả năng đều đang được bàn bạc.

Theo ABC, Chánh văn phòng Nhà Trắng Reice Priebus cho hay, các cuộc điện đàm kiểu trên có tầm quan trọng chiến lược.

"Chúng tôi cần hợp tác với càng nhiều đối tác trong vùng càng tốt để có thể trù liệu được mọi việc sẽ diễn ra suôn xẻ. Nếu có gì đó xảy ra ở Triều Tiên, chúng tôi sẽ có được sự ủng hộ của mọi người cho kế hoạch, vốn cần có các đối tác của Mỹ trong vùng".

Ông Priebus xác nhận, Tổng thống Trump thường xuyên liên lạc với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo quan chức này, các cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ và lãnh đạo châu Á xuất phát từ mối nguy tên lửa và vũ khí hủy diệt ở châu Á.

Cuối tuần qua, Tổng thống Trump cũng điện đàm với người đồng nhiệm Philippines và mời Tổng thống nước này là Duterte tới Nhà Trắng.

Theo VNE

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.