Ông Trump bóng gió Trung Quốc can thiệp bầu cử Mỹ

Tổng thống Donald Trump nói rằng Trung Quốc có thể đã tấn công hòm thư điện tử của các quan chức đảng Dân chủ để can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.
 

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)
Trong cuộc phỏng vấn với chương trình “Face the Nation” của kênh truyền hình CBS, phát sóng hôm 30/4, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra bình luận của ông về nghi vấn lực lượng đứng sau cuộc tấn công nhằm vào hệ thống thư điện tử của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

“Nếu bạn không thể bắt được tin tặc (hacker), cũng phải thôi, sẽ rất khó để biết được ai là người gây ra vụ tấn công mạng đó. Đó có thể là Trung Quốc, hoặc cũng có thể là nhiều nhóm khác nhau”, Reuters dẫn lời ông Trump nói.

Vào đêm trước ngày bầu cử tổng thống 8/11/2016, ông Trump, khi đó là ứng viên đảng Cộng hòa, cũng đưa ra nhận định tương tự. Ông cho rằng Trung Quốc có thể đã tấn công hòm thư điện tử của các quan chức đảng Dân chủ nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử này. Trước đó, trong cuộc tranh luận trực tiếp với bà Clinton ngày 26/9/2016, ông Trump cũng cho rằng Trung Quốc là một trong số những nhân tố có thể đứng sau vụ tấn công mạng tại Mỹ. Tuy nhiên, trong tất cả những lần cáo buộc, ông Trump đều không đưa ra bằng chứng cho phán đoán của mình.

Trong vụ bê bối rò rỉ thư điện tử hồi năm ngoái, các tin tặc đã công khai nội dung của các bức thư điện tử gây tranh cãi được trao đổi qua lại giữa các thành viên cấp cao của đảng Dân chủ và các trợ lý của ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton. Một trong số các bức thư bị rò rỉ cho thấy các lãnh đạo đảng Dân chủ đã ưu ái bà Clinton hơn các ứng viên tổng thống khác trong đảng, và đây có thể lý do dẫn tới việc cựu ngoại trưởng Mỹ được chọn làm ứng viên đại diện cho đảng ra tranh cử cùng ông Trump.

Bình luận trên của Tổng thống Trump trái ngược với quan điểm của giới chức tình báo Mỹ rằng Nga đã đứng sau các cuộc tấn công mạng trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. Giống như Nga, Trung Quốc từ lâu đã được xem là một đối thủ trong lĩnh vực an ninh mạng của Mỹ. Trong vài tuần gần đây, ông Trump dường như đã hạ giọng và có xu hướng gần gũi hơn với Trung Quốc nhằm tìm kiếm sự hợp tác của Bắc Kinh trong việc kiềm chế chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Theo Dân trí

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.