Trump tuyên bố sẽ đánh bại Hillary trong cuộc tranh luận tiếp theo

(Baonghean.vn) - Sau khi bị bà Hillary Clinton dồn vào thế bị động tại cuộc chạm mặt trực tiếp đầu tiên vào sáng 27/9 (giờ Việt Nam), ông Donald Trump tuyên bố sẽ đánh bại đối thủ đảng Dân chủ tại cuộc tranh luận tiếp theo.

Ông Trump và bà Clinton trong lần tranh luận trực tiếp đầu tiên. Ảnh: Telegraph.
Ông Trump và bà Clinton trong lần tranh luận trực tiếp đầu tiên. Ảnh: Telegraph.

Clinton đã tiếp tục tấn công Trump sau cuộc tranh luận đầy gay cấn đầu tiên trước khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra vào ngày 8/11. Bà cho rằng những gì mà ông trùm bất động sản thành phố New York trình bày là "không đúng sự thật, đưa ra những ý kiến mà rất nhiều người cảm thấy phiền hà và khó chịu”. 

Trong khi đó, Trump lại ca ngợi chính mình vì suốt cuộc tranh luận tại Đại học Hofstra, ông đã không công kích Clinton về sự không chung thủy trong hôn nhân của chồng bà - cựu Tổng thống Bill Clinton. Tuy nhiên, trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Fox News, Trump cho biết ông có thể đánh bại Hillary trong các cuộc tranh luận tiếp theo. "Tôi có thể đánh bại Hillary một cách thuyết phục hơn theo những cách nhất định", ông nói.

Trump còn nói thêm rằng khi Clinton chỉ trích ông về vấn đề đối xử với phụ nữ, ông đã phản đối. "Tôi đã sắp xếp để Hillary đối đầu với tình cũ của chồng bà ấy. Nhưng tôi đã quyết định không làm điều đó bởi con gái bà ấy cũng có mặt tại khán phòng”, Trump cho biết.

Clinton phủ nhận ý kiến của Trump và nói rằng "Trump có thể thực hiện chiến dịch tranh cử của mình bằng bất cứ cách nào mà ông ấy chọn”.

Trump đã tìm cách để làm chệch hướng những lời chỉ trích về sự thể hiện của ông tại cuộc tranh luận đầu tiên. Ứng cử viên đảng Cộng hòa nói rằng người dẫn chương trình cuộc tranh luận là Lester Holt của đài NBC News đã có những"câu hỏi rất không công bằng" với ông và ông phải sử dụng chiếc micro bị lỗi.

Hai cuộc tranh luận tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 9/10 tại St Louis và 19/10 tại Las Vegas.

Phương Thảo

(Theo Reuters)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.