Trung đoàn 27: Tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình liệt sỹ

(Baonghean.vn) - Sáng 20/7, Ban liên lạc CCB Trung đoàn 27 tại Nghệ An tổ chức chương trình gặp gỡ, tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình, thân nhân liệt sỹ Trung Đoàn 27 “Đoàn Triệu Hải anh hùng”.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu - Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Tuất - Phó Tư lệnh Quân khu 4 cùng đại diện lãnh đạo Sở LĐTB&XH, Hội CCB tỉnh, Hội Chiến sỹ Thành cổ 1972 tại Nghệ An và các Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân gia đình liệt sỹ Trung đoàn 27 “Đoàn Triệu Hải anh hùng”.

Các đại biểu nghiêm trang làm lễ chào cờ.
Các đại biểu nghiêm trang làm lễ chào cờ.

Tháng 2/1968, trước những yêu cầu cấp thiết của chiến trường miền Nam, Bộ Tổng tham mưu chỉ thị cho Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thành lập Trung đoàn bộ binh 27 để kịp thời chi viện cho chiến trường.

Trung đoàn gồm 3 tiểu đoàn, 9 đại đội trực thuộc nhanh chóng được thành lập trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Tổng kết thời kỳ đánh Mỹ, Trung đoàn đã tham gia 4 chiến dịch lớn: Chiến dịch Mậu Thân 1968, Chiến dịch Nam Lào 1971, Chiến dịch giải phóng Quảng Trị 1972, Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 1975.

Các Mẹ Việt Nam anh hùng tham dự chương trình.
Các Mẹ Việt Nam anh hùng tham dự chương trình.

Từ ngày thành lập cho đến ngày đất nước thống nhất, có hơn 3.500 cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 27 đã hy sinh; trong đó, riêng cán bộ, chiến sỹ người Nghệ An có khoảng 950 đồng chí. Hiện tại, 129 liệt sỹ đã được quy tập về nghĩa trang Hồ Xá (Vĩnh Linh, Quảng Trị); 66 liệt sỹ được đưa về quê thông qua sự tìm kiếm của anh em, đồng đội; quy tập về nghĩa trang Cam Lộ (Quảng Trị) 3 liệt sỹ; quy tập về Hải Lăng, Hải Thượng, Hải Trường, Triệu Phong (Quảng Trị) 7 liệt sỹ. Do sự khốc liệt của chiến tranh, 45 liệt sỹ không lấy được hài cốt, và hiện nay còn khoảng 700 liệt sỹ quê hương Nghệ An chưa tìm được tung tích, chưa rõ yên nghỉ ở nghĩa trang nào, ở khu vực nào trên chiến trường.

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu - Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại chương trình.
Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu - Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu.
Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu trao lẵng hoa kỷ niệm cho Ban liên lạc CCB Trung đoàn 27 tại Nghệ An.
Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu trao lẵng hoa kỷ niệm cho Ban liên lạc CCB Trung đoàn 27 tại Nghệ An.

Với ý nghĩa tri ân những người anh hùng đã ngã xuống cho độc lập, tự do của Tổ quốc, Ban liên lạc CCB Trung đoàn 27 đã tổ chức gặp gỡ, trò chuyện với 4 Mẹ Việt Nam anh hùng của Trung đoàn 27 là Mẹ Lê Thị Xân (Tp.Vinh), Mẹ Nguyễn Thị Thạch (Anh Sơn), Mẹ Nguyễn Thị Quế (Đô Lương), Mẹ Phạm Thị Hường (Diễn Châu) cùng đông đảo thân nhân, gia đình liệt sỹ Trung đoàn 27 ở Nghệ An. Đồng thời, 180 phần quà được trao đến các Mẹ, các thân nhân liệt sỹ, thể hiện nghĩa tình đồng đội ấm áp và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cao đẹp của dân tộc Việt Nam.

Các Mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân, gia đình các liệt sỹ nhận món quà tri ân của chương trình.
Các Mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân, gia đình các liệt sỹ nhận món quà tri ân của chương trình.

Chương trình gặp gỡ, tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân gia đình liệt sỹ Trung đoàn 27 tại Nghệ An là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2015).

Phương Chi

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.