Trung đoàn 335 và những buổi tập để cụ thể hoá mục tiêu

(Baonghean.vn) - Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2013, Trung đoàn 335 (Sư đoàn 324, Quân khu 4) đề ra mục tiêu “Một tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới phải phấn đấu có từ 1 đến 2 đại đội bắn đạn thật súng tiểu liên AK đạt giỏi”.

 

Đây là một mục tiêu rất khó, bởi vậy ngay từ những ngày đầu, tuần đầu huấn luyện, các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới của trung đoàn đã xây dựng và thực hiện “Những buổi tập để cụ thể hoá mục tiêu”.

 

Theo chân cán bộ, chiến sĩ Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 335, tôi có mặt ở thao trường luyện tập bắn súng khi mặt đất còn ướt đẫm sương sớm. Buổi tập để cụ thể hoá mục tiêu đại đội bắn giỏi của tiểu đoàn hôm nay được mở đầu bằng nội dung huấn luyện thể lực “Kỹ thuật nâng tạ 25 ki-lô-gam”. Trung uý Lê Doãn Nam , Phó đại đội trưởng quân sự Đại đội 9 cho biết: Bắn súng tiểu liên AK bài 1 với 3 tư thế đòi hỏi bộ đội phải có sự ổn định cả về sức khoẻ lẫn tâm lý. Chúng tôi thường bố trí một giờ đầu huấn luyện các nội dung thể lực với cường độ vừa phải trước khi bước vào luyện tập bắn súng nhằm mục đích cho bộ đội được khởi động kỹ, tránh hiện tượng bị chuột rút trong quá trình thực hiện động tác bắn. Mặt khác, do địa thế thao trường là thung lũng nằm giữa núi đá, rừng cây nên sương tan rất chậm, mặt đất ẩm ướt, nếu bước vào luyện tập bắn súng quá sớm thì điều kiện bắn chưa đảm bảo.

Trung đoàn 335 và những buổi tập để cụ thể hoá mục tiêu ảnh 1

Giờ luyện tập bắn súng tiểu liên AK bài 1 ở Đại đội 11, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 335.

Bước vào giờ luyện tập bắn súng, ngoài đầy đủ đội ngũ cán bộ của Đại đội 9, còn có cán bộ đại diện cho chỉ huy trung đoàn, tiểu đoàn có mặt kiểm tra đường ngắm của chiến sĩ mới. Thượng tá Lê Phi Tài - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 335 nói: Để thực hiện mục tiêu một tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới có từ 1 đến 2 đại đội bắn giỏi, ngay từ đầu năm, trong quá trình tập huấn, trung đoàn đã tổ chức cho đội ngũ cán bộ bắn đạn thật. Những cán bộ đại đội, trung đội bắn giỏi được sắp xếp, bố trí huấn luyện chiến sĩ mới. Bên cạn đó, trung đoàn đặt ra yêu cầu giờ huấn luyện bắn súng của chiến sĩ mới nhất thiết phải có cán bộ trung đoàn, tiểu đoàn bám thao trường, nắm chất lượng ngắm bắn đến từng chiến sĩ, kịp thời phát hiện sai sót, có biện pháp hiệu chỉnh phù hợp.

 

Thượng tá Lê Phi Tài lấy một số ví dụ cụ thể về những phát hiện của đội ngũ cán bộ trong quá trình bám thao trường kiểm tra đường ngắm của chiến sĩ mới. Chẳng hạn như đa số chiến sĩ mới khi kết thúc một phát bắn (bóp cò) thường bị lệch phải hay lệch trái. Tìm hiểu nguyên nhân, các anh xác định là do chiến sĩ mới nín thở quá lâu nên ảnh hưởng đến động tác giữ súng. Vì vậy, đội ngũ cán bộ tập trung hướng dẫn cho chiến sĩ mới cách thức nín thở, bóp cò và động viên bộ đội tranh thủ mọi thời gian để luyệp tập. Hay quá trình kiểm tra chiến sĩ mới ngắm bắn, kết quả qua các ngày tập thường có độ chênh rất lớn (kết quả ngày kiểm tra trước tốt hơn ngày kiểm tra sau). Sở dĩ có tình trạng này là do khi bố trí bia ngắm bắn, mức độ cao thấp từ mép dưới mặt bia đến mặt đất thường xuyên khác nhau, không có một độ chuẩn nhất định. Cho nên khi chiến sĩ mới bố trí bia, cán bộ phải kiểm tra kỹ, mới cho bộ đội vào luyện tập ngắm bắn.

 

Việc bố trí, sắp xếp các giờ luyện tập trên cùng một thao trường cũng được cân nhắc. Chẳng hạn như khi luyện tập bắn súng, do điều kiện thao trường nên hướng bắn của hai đơn vị là vuông góc với nhau, nếu không sắp xếp lịch hợp lý sẽ dẫn tới tình trạng khi đơn vị này luyện tập, đơn vị khác bố trí bia, làm ảnh hưởng đến việc ngắm bắn của bộ đội…

 

Bên cạnh phát hiện, khắc phục các yếu tố ảnh hưởng không tốt đến quá trình luyện tập bắn súng, các tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới ở Trung đoàn 335 đặc biệt chú trọng đến việc tổ chức cho chiến sĩ mới bắn theo phân đoạn. Chiến sĩ mới nào bắn đạt kết quả tốt thì được tham gia huấn luyện các buổi tiếp theo. Chiến sĩ mới nào bắn chưa tốt, đội ngũ cán bộ trực tiếp huấn luyện lại và tổ chức cho họ luyện tập từ đầu theo đúng với giáo trình.

 

Mục tiêu “Một tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới phải phấn đấu có từ 1 đến 2 đại đội bắn đạn thật súng tiểu liên AK đạt giỏi” mà Trung đoàn 335 đặt ra là rất khó. Tuy nhiên với những nỗ lực, cố gắng và các biện pháp phù hợp, Trung đoàn 335 đang từng bước “rèn” cho chiến sĩ mới của mình có đủ bản lĩnh, tự tin tiến đến “giờ G” để cụ thể hoá mục tiêu.


Hồ Lĩnh

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.