Trung Quốc đo sức mạnh tàu tuần tra Nhật tặng Việt Nam

Tàu tuần tra Hayato là tàu tiên tiến nhất của Kiểm ngư Việt Nam, thúc đẩy an ninh trên biển của Việt Nam.

Tờ Tin tức Tham khảo Trung Quốc ngày 21/8 dẫn trang mạng Học giả Ngoại giao của Nhật Bản ngày 15/8 đăng bài viết "Trong thời điểm căng thẳng quan hệ ở Biển Đông, Nhật Bản cung cấp tàu tuần tra cho Việt Nam"  của tác giả Prashanth Parameswaran.

Nhật Bản viện trợ tàu kiểm ngư Hayato cho Việt Nam
Nhật Bản viện trợ tàu kiểm ngư Hayato cho Việt Nam.

Theo bài viết, ngày 5/8, Nhật Bản đã bàn giao một chiếc tàu tuần tra cho Việt Nam dùng để tuần tra trên biển. Tại lễ bàn giao tổ chức ở thành phố cảng Hải Phòng, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản đã bàn giao tàu tuần tra cho Lực lượng kiểm ngư Việt Nam.

Tàu này là một trong 6 tàu cũ mà Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cam kết viện trợ cho Việt Nam khi thăm Hà Nội vào năm 2014.

Trong 6 tàu cũ, 2 tàu là tàu tuần tra của Cơ quan thủy sản Nhật Bản, 4 chiếc khác là tàu cá thương mại.

Dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Shinzo Abe, Nhật Bản đã tăng cường tiếp xúc với các nước Đông Nam Á, đặc biệt là trên lĩnh vực quốc phòng.

Tàu tuần tra gần đây bàn giao cho Việt Nam dài hơn 56 m, rộng 9 m, lượng giãn nước 1.079 tấn, có thể chở 49 thuyền viên. Tàu này chế tạo vào năm 1993, tốc độ cao nhất là 12,5 hải lý/giờ, cho đầy dầu có thể chạy liên tục 2 tháng.

Theo bài viết, tàu tuần tra Nhật Bản viện trợ này hiện là tàu tiên tiến nhất mà Việt Nam có được cho đến nay.

Theo Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, những chiếc tàu còn lại Nhật Bản sẽ bàn giao cho Việt Nam vào cuối năm nay.

Sau khi được cải tạo, tàu này sẽ được Lực lượng kiểm ngư Việt Nam dùng để tiến hành tuần tra trên biển và thực thi pháp luật liên quan đến nghề cá. Điều này sẽ thúc đẩy an ninh trên biển của Việt Nam.

Trước bài viết trên tờ Tin tức Tham khảo của Trung Quốc, giới truyền thông Bắc Kinh cũng bày tỏ mối quan tâm về sự hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam, trong đó có thể kể đến bài viết hôm 7/8 trên hãng Tân Hoa xã.

Theo hãng tin nhà nước Trung Quốc, nguồn tin nước ngoài cho biết, Nhật Bản đã tặng cho Việt Nam 1 chiếc tàu tuần tra để tăng cường năng lực bảo đảm an ninh hàng hải cho Việt Nam, còn dự định tặng máy bay tuần tra trên biển cho Philippines.

Theo bài báo, những năm gần đây, là quốc gia ngoài khu vực Biển Đông, động thái của Nhật Bản ở Biển Đông ngày càng lớn, hai lần tổ chức diễn tập quân sự liên hợp với Philippines, mập mờ về việc tuần tra Biển Đông.

Báo chí Nhật Bản cho biết, ở Nhật Bản cũng có tranh luận về khả năng Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản can dự Biển Đông, phần lớn cho rằng, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản không có năng lực tuần tra Biển Đông.

Tân Hoa xã dẫn chuyên gia cho rằng, Nhật Bản can dự Biển Đông có mục đích lớn nhất là kiềm chế Trung Quốc.

Trong tình hình sức mạnh tự thân không đủ, Nhật Bản hy vọng dựa vào sức mạnh của các nước trong khu vực để đạt được hiệu quả giảm thấp nhất chi phí ngăn chặn, trong khi đó, tặng trang bị nhất là trang bị nghỉ hưu là một biện pháp được lợi, hiệu quả ngay mà không cần tốn tiền của.

Tờ Hoàn Cầu của Trung Quốc hồi tháng 4/2015 thì cho rằng, các nước xung quanh Biển Đông bày tỏ trông đợi mạnh mẽ đối với sự chuyển đổi chính sách của Nhật Bản.

Theo Báo Đất Việt

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.