Trung Quốc "ngại" bàn về Biển Đông

(Baonghean.vn) - Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân hôm 3/8 nói rằng vấn đề Biển Đông không nên được đưa ra thảo luận trong cuộc họp của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Tàu nạo vét của Trung Quốc hoạt động trái phép tại Đá Vành Khăn thuộc Biển Đông được chụp từ máy bay trinh sát P-8A Poseidon của Mỹ hôm 21/5. Ảnh: Reuters.
Tàu nạo vét của Trung Quốc hoạt động trái phép tại Đá Vành Khăn thuộc Biển Đông được chụp từ máy bay trinh sát P-8A Poseidon của Mỹ hôm 21/5. Ảnh: Reuters.

Phát biểu với hãng thông tấn Reuters bên lề Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 48 được khai mạc tại Kuala Lumpur vào ngày 4/8, ông Lưu Chấn Dân nói rằng các cuộc gặp nên tránh bàn về vấn đề nhạy cảm này, và các quốc gia ngoài ASEAN không nên can thiệp.

Ông Lưu tuyên bố: “Đây không phải là diễn đàn thích hợp để thảo luận vấn đề này. Đây là diễn đàn để thúc đẩy hợp tác. Nếu phía Mỹ nêu ra, dĩ nhiên chúng tôi sẽ phản đối; chúng tôi hy vọng Mỹ sẽ không làm vậy”.

Vấn đề Biển Đông không nằm trong chương trình nghị sự chính thức, nhưng nhiều người kỳ vọng nó sẽ được đem ra bàn thảo trong bối cảnh căng thẳng ngày càng tăng trong khu vực Biển Đông giàu tiềm năng năng lượng.

Mỹ rất quan ngại về thái độ quả quyết đang tăng lên của Trung Quốc trong khu vực và dự kiến sẽ lặp lại lời kêu gọi Bắc Kinh chấm dứt hoạt động cải tạo trên các đảo thuộc vùng biển này. Cả Mỹ và Trung Quốc đều không phải thành viên khối ASEAN, nhưng được mời tham gia cùng các quốc gia khác ngoài nhóm nước này. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng sẽ có mặt tại Kuala Lumpur trong 2 ngày 5-6/8.

Trung Quốc yêu sách chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, nơi thương mại bằng tàu biển lên tới 5 nghìn tỷ USD qua lại mỗi năm. Bắc Kinh nhiều lần thúc giục Washington không tham gia tranh chấp đang leo thang trong khu vực mà Trung Quốc đã tiến hành các hoạt động xây dựng trái phép đảo nhân tạo, khiến Mỹ lên tiếng chỉ trích nặng nề và các nước láng giềng nâng cao cảnh giác.

Cuối tuần trước, các quốc gia Đông Nam Á và Trung Quốc cũng đã đồng ý thiết lập đường dây nóng giữa các bộ trưởng ngoại giao để ứng phó với các trường hợp khẩn cấp trên Biển Đông.

Phú Bình

(Theo Reuters)

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.