Trung Quốc nói Mỹ 'dối trá' về tác động của đòn áp thuế

Theo Huyền Lê (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Trung Quốc bác bỏ tuyên bố của Trump rằng mức thuế Mỹ áp đặt đang "tàn phá" nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới.
Trung Quốc nói Mỹ 'dối trá' về tác động của đòn áp thuế ảnh 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. Ảnh: AFP.

"Phía Mỹ đã nói dối không chỉ một hay hai lần. Mỗi lần như vậy Trung Quốc đều vạch trần kịp thời, nhưng Mỹ dường như rất kiên trì, thậm chí bị ám ảnh và cứ lặp đi lặp lại những lời dối trá đó", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói trong buổi họp báo hôm nay.

Bình luận của ông Cảnh được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30/5 nói với các phóng viên rằng, Trung Quốc đang suy yếu vì mức thuế mới của Mỹ. "Thuế đang tác động tàn phá đối với Trung Quốc. Mọi người đang rời khỏi Trung Quốc cùng các công ty của họ. Tôi khẳng định Trung Quốc rất muốn đạt thỏa thuận. Trung Quốc đang trở thành một quốc gia rất yếu", Trump nói.

Trump đầu tháng này tuyên bố nâng thuế từ 10% lên 25% với 200 tỷ USD hàng Trung Quốc vì cho rằng, Bắc Kinh đã thay đổi các cam kết trong thỏa thuận hai bên đã thống nhất trước đó, đồng thời đe dọa tăng thuế với khoảng 300 tỷ USD hàng hóa còn lại của Bắc Kinh. 

Trung Quốc trả đũa bằng việc tăng thuế đối với 60 tỷ USD hàng hóa của Mỹ từ ngày 1/6. "Tôi muốn cảnh báo phía Mỹ đừng đánh giá quá cao khả năng tạo tin đồn của chính họ, cũng đừng đánh giá thấp khả năng đánh giá tình hình của đối phương. Khí thế thực sự không đến từ những lời dối trá và ngụy biện lặp đi lặp lại, hoặc một số ảo tưởng tự thêu dệt", ông Cảnh nói.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tăng nhiệt kể từ khi các cuộc đàm phán của hai bên đổ vỡ. Mỹ có thể công bố biện pháp áp thuế mới với Trung Quốc đúng thời điểm cuộc gặp giữa Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 tổ chức tại Nhật Bản vào ngày 28 và 29/6.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.