Trung Quốc tích cực thúc đẩy mở lại các cửa khẩu biên giới

Theo Bích Thuận (VOV)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã yêu cầu điều chỉnh các biện pháp phòng chống Covid-19 tại các cửa khẩu, tích cực thúc đẩy việc mở lại các cửa khẩu biên giới trên đất liền một cách có trật tự, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu kinh tế thương mại quốc tế.

Theo thông tin trên tài khoản WeChat chính thức của Hải quan Trung Quốc, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Du Kiến Hoa đã chủ trì một cuộc họp của Đảng ủy cơ quan này, truyền đạt tinh thần Hội nghị công tác kinh tế Trung ương và nghiên cứu triển khai các biện pháp quán triệt thực hiện của ngành hải quan.

Ảnh minh họa: Reuters

Ảnh minh họa: Reuters

Hội nghị yêu cầu phối hợp tốt hơn giữa công tác phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội, tối ưu hóa và điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch tại các cửa khẩu, tích cực thúc đẩy mở lại có trật tự các cửa khẩu biên giới trên đất liền, phối hợp chặt chẽ đảm bảo thông quan thuận lợi tại các cửa khẩu, tạo điều kiện giao lưu kinh tế thương mại quốc tế trong khi giữ vững tuyến phòng thủ phòng chống dịch xâm nhập.

Hội nghị đã đề cập đến các nhiệm vụ trọng tâm của ngành hải quan Trung Quốc trong thời gian tới, như thúc đẩy ngoại thương ổn định về quy mô và tối ưu về cơ cấu, xây dựng cường quốc thương mại, thúc đẩy mở rộng xuất khẩu các sản phẩm có ưu thế, thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp giành đơn hàng, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị gia tăng, tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ của xuất khẩu đối với nền kinh tế; hoàn thiện các biện pháp quản lý giám sát thường xuyên, hỗ trợ phát triển các hình thức thương mại mới như thương mại điện tử xuyên biên giới, thiết lập kho hàng ở nước ngoài..., tạo động lực mới cho phát triển ngoại thương; tối ưu hóa môi trường kinh doanh cửa khẩu, tăng cường hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, làm tốt việc phục vụ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp tư nhân...

Hội nghị cũng yêu cầu phối hợp tốt hơn giữa cải cách cơ cấu trọng cung và mở rộng nhu cầu trong nước, nâng cao khả năng tiếp cận thị trường, mở rộng nhập khẩu công nghệ tiên tiến, thiết bị quan trọng, tài nguyên năng lượng, lương thực, các mặt hàng động thực vật, thực phẩm và mỹ phẩm..., phục vụ đảm bảo nguồn cung và ổn định giá cả trong nước, tạo ra nhu cầu hiệu quả thông qua nguồn cung chất lượng cao và thúc đẩy nâng cấp tiêu dùng.

Hội nghị còn yêu cầu phối hợp tốt hơn giữa tuần hoàn trong nước và quốc tế, đi sâu đổi mới và nhân rộng cơ chế giám sát hải quan tại các khu thương mại tự do thí điểm, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển chất lượng cao của các khu ngoại quan tổng hợp, tích cực thúc đẩy phát triển chất lượng cao hợp tác hải quan dọc “Vành đai và Con đường”, phục vụ tốt hơn cho việc xây dựng mô hình phát triển mới.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.