Trung Quốc tuyên án tử quan tham ô 55 triệu USD

Quan chức hàng đầu thuộc một công ty nhà nước Trung Quốc vừa lĩnh án tử hình vì tham nhũng và nhận hối lộ lên tới 55 triệu USD. 
Trương Tân Hoa tại tòa án. Ảnh: CNR
Trương Tân Hoa tại tòa án. Ảnh: CNR
Theo IB Times, ông Trương Tân Hoa, 52 tuổi, nguyên tổng giám đốc Công ty Liên doanh Nông, Công nghiệp và Thương mại Bạch Vân, thành phố Quảng Châu, bị tuyên án hôm 10/12. 
Chính quyền cũng đã tước bỏ quyền chính trị và tịch thu các tài sản bất hợp pháp của ông này. Tuy nhiên, ông Trương bác bỏ phán quyết của tòa và dự kiến sẽ kháng án.
Sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng nông thôn tỉnh Quảng Đông, ông Trương từng được ca tụng như một huyền thoại khi trở thành phó tổng giám đốc ở tuổi 32 và 4 năm sau được thăng chức lên tổng giám đốc, với thành tích biến lỗ thành lãi cho công ty. 
Ông Trương bị điều tra từ hồi tháng 6 năm ngoái với cáo buộc nhận hối lộ và tham ô đến 340 triệu nhân dân tệ, tương đương 55 triệu USD, trong suốt nhiệm kỳ đứng đầu công ty trên từ năm 1998 đến 2013. Đây được cho là vụ tham nhũng lớn nhất ở Quảng Châu. 
Cùng ngày, Lưu Thiết Nam, 60 tuổi, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia, cơ quan hoạch định kinh tế hàng đầu của Trung Quốc, cũng bị tuyên án chung thân. Ông Lưu bị buộc tội nhận hối lộ gần 36 triệu nhân dân tệ (5,8 triệu USD) từ năm 2002 đến 2012. 
Dù án tử hình khá phổ biến ở Trung Quốc, việc xử tử quan chức vì tham nhũng vẫn được cho là hiếm thấy.
Hiện Chu Vĩnh Khang là quan chức cao nhất của Trung Quốc bị điều tra tham nhũng kể từ khi Bắc Kinh tiến hành chiến dịch "đả hổ, diệt ruồi" nhằm trấn áp vấn nạn này. Cựu bộ trưởng Công an, nguyên ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, bị bắt vào tuần trước vì nhận hối lộ và làm lộ bí mật quốc gia.
Theo VnExpress

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.