Trung tâm giáo dục sáng tạo T-SIMPLE tổ chức tập huấn chuyên đề dạy và học STEM cho huyện Nghi Lộc

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức dạy học STEM là một trong những nhiệm vụ, giải pháp để học sinh có điều kiện học tập, sáng tạo, kiến tạo tương lai.

Sáng 30/1, Phòng Giáo  dục và Đào tạo huyện Nghi Lộc phối hợp cùng Trung tâm Giáo dục sáng tạo T-SIMPLE tổ chức tập huấn chuyên đề Dạy và học STEM cấp tiểu học cho 31 trường tiểu học trên địa bàn huyện Nghi Lộc.

Đại diện công ty giới thiệu chương trình
Giới thiệu về chuyên đề "Tổ chức dạy và học STEM". Ảnh: PV

Phát biểu khai mạc chương trình tập huấn, ông Nguyễn Đình Trung - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghi Lộc khẳng định: Việc triển khai giáo dục STEM trong trường học chính là nhiệm vụ quan trọng được các cấp, các ngành quan tâm, các tổ chức xã hội cùng tham gia thực hiện suốt những năm qua. Chính vì thế thông qua buổi tập huấn này sẽ kịp thời trang bị cho các giáo viên những kỹ năng cần thiết để tổ chức dạy học STEM trong các nhà trường.

Việc triển khai STEM cũng là một yêu cầu mới của Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, nhằm chuyển từ cách dạy nặng về truyền thụ kiến thức một chiều sang phát triển phẩm chất năng lực, rèn luyện tư duy sáng tạo, chú trọng giúp học sinh vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết vấn đề thực tiễn.

Ông Võ Văn Quyết phát biểu tại hội nghị. Ảnh - PV.
Ông Võ Văn Quyết, đại diện công ty phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV.

Với chuyên đề “Tổ chức dạy và học STEM”, Giảng viên, Th.s Vương Đạo Nhân - Giám đốc đào tạo Trung tâm giáo dục STEM T-SIMPLE đã mang đến giá trị về triết lý, mục tiêu giáo dục STEM, quy trình xây dựng bài giảng và kỹ thuật dạy học STEM đối với cấp tiểu học. Chuyên đề được tập thể giáo viên, hiệu trưởng các trường tiểu học hưởng ứng, với nhiều câu hỏi, ví dụ thực tiễn trong quá trình dạy học tại trường được đưa ra tranh luận, giải đáp.

Cũng tại chuyên đề này, ông Võ Văn Quyết - Người sáng lập, Giám đốc Hệ sinh thái giáo dục STEM cũng dành thời gian chia sẻ về các vấn đề thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai STEM tại các trường, một số giải pháp để tổ chức dạy học STEM cấp tiểu học. 

Các giáo viên huyện Nghi Lộc tham gia chương trình tập huấn. Ảnh: PV
Các giáo viên huyện Nghi Lộc tham gia chương trình tập huấn. Ảnh: PV

Ông Võ Văn Quyết cho biết, hệ sinh thái giáo dục T-SIMPLE được xây dựng và phát triển với tâm huyết đào tạo ra các thế hệ học viên am tường về kiến thức, tinh thông về xã hội, trọn vẹn về kỹ năng và tâm thế sẵn sàng hội nhập kỷ nguyên 4.0 ngày nay. Trong quá trình triển khai tại các trường học, đại diện công ty cũng cam kết, nỗ lực tối đa, đồng hành cùng với Phòng Giáo dục huyện nhà, từng bước triển khai chương trình giáo dục STEM - Phát triển năng lực công nghệ, thiết lập môi trường STEM để học sinh có điều kiện trải nghiệm, phát huy tính sáng tạo ở trẻ.

Tại buổi tập huấn, Trung tâm giáo dục STEM T-SIMPLE cũng giới thiệu hệ thống elearning hỗ trợ học sinh học tập mọi lúc, mọi nơi với chương trình “Thắp sáng ý tưởng - Ươm mầm tài năng công nghệ 2021”, hướng đến 100% học sinh cấp tiểu học có thể làm chủ với ngôn ngữ lập trình sáng tạo, phát triển tư duy ngay từ khi học lớp 1.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.