Trung thu ấm áp đến với công nhân

(Baonghean.vn) - Với sự quan tâm, chia sẻ, công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh đã mang đến cho gia đình công nhân, người lao động những món quà, những niềm vui ấm áp trong Tết đoàn viên. 
Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn IMS Việt Nam (Khu công nghiệp VSIP) chuẩn bị các phần quà Trung thu cho 1.2000 người lao động. ẢNh: CSCC
Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn IMS Việt Nam (Khu công nghiệp VSIP) chuẩn bị các phần quà Trung thu cho 1.2000 người lao động. ẢNh: CSCC
Liên tiếp 2 ngày Quốc khánh và Trung thu, công nhân lao động Công ty Trách nhiệm hữu hạn IMS Việt Nam được nhận 2 món quà thiết thực: Bộ ấm chén, cặp lồng giữ nhiệt và bánh trung thu. Người lao động rất phấn khởi trước sự quan tâm này. Ảnh: CSCC

Liên tiếp 2 ngày Quốc khánh và Trung thu, công nhân lao động Công ty Trách nhiệm hữu hạn IMS Việt Nam được nhận 2 món quà thiết thực: Bộ ấm chén, cặp lồng giữ nhiệt và bánh trung thu. Người lao động rất phấn khởi trước sự quan tâm này. Ảnh: CSCC

Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Royal Foods Nghệ An (Khu công nghiệp Nam Cấm) tặng bánh Trung thu cho hơn 600 người lao động sau giờ làm việc. Ảnh: CSCC
Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Royal Foods Nghệ An (Khu công nghiệp Nam Cấm) tặng bánh Trung thu cho hơn 600 người lao động sau giờ làm việc. Ảnh: CSCC
Với tổng số công nhân là 5.200 người, Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn VietGlory (Diễn Châu) đã trao tặng tổng số quà trị giá 372 triệu nhân dịp Trung thu năm nay. Kể từ sau vụ đình công đầu năm 2022, vai trò và vị thế của công đoàn trong công ty ngày càng được nâng lên. Ảnh: CSCC
Với tổng số công nhân là 5.200 người, Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn VietGlory (Diễn Châu) đã trao tặng tổng số quà trị giá 372 triệu nhân dịp Trung thu năm nay. Kể từ sau vụ đình công đầu năm 2022, vai trò và vị thế của công đoàn trong công ty ngày càng được nâng lên. Ảnh: CSCC
Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mavin Austfeed Nghệ An tổ chức Trung thu cho con em công nhân lao động trong công ty với nhiều nội dung đặc sắc thú vị. Ảnh: CSCC
Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mavin Austfeed Nghệ An tổ chức Trung thu cho con em công nhân lao động trong công ty với nhiều nội dung đặc sắc thú vị. Ảnh: CSCC
Vì điều kiện thời tiết mưa lớn nhiều ngày, Công đoàn Công ty Cổ phần Sữa TH không thể tổ chức Trung thu cho con công nhân lao động như các năm. Thay vào đó, đơn vị tặng 741 suất bánh Trung thu tổng trị giá 75 triệu cho người lao động. Ảnh: CSCC

Vì điều kiện thời tiết mưa lớn nhiều ngày, Công đoàn Công ty Cổ phần Sữa TH không thể tổ chức Trung thu cho con công nhân lao động như các năm. Thay vào đó, đơn vị tặng 741 suất bánh Trung thu tổng trị giá 75 triệu cho người lao động. Ảnh: CSCC

Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khoáng sản Omya (Khu công nghiệp Nam Cấm) dành tặng bánh và quà cho công nhân lao động trước dịp Trung thu. Ảnh: CSCC
Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khoáng sản Omya (Khu công nghiệp Nam Cấm) dành tặng bánh và quà cho công nhân lao động trước dịp Trung thu. Ảnh: CSCC
Công đoàn Công ty Cổ phần Viet Home Stone tổ chức chương trình Trung thu năm nay với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Trao giải cuộc thi làm đèn lồng, đèn ông sao bằng dụng cụ tái chế, tặng bánh trung thu cho 265 cháu... với tổng kinh phí 20 triệu đồng. Ngoài ra, tặng hơn 24 triệu khuyến học cho các cháu có thành tích tốt trong học tập, trao 15 suất quà, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng cho con công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CSCC
Công đoàn Công ty Cổ phần Viet Home Stone tổ chức chương trình Trung thu năm nay với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Trao giải cuộc thi làm đèn lồng, đèn ông sao bằng dụng cụ tái chế, tặng bánh trung thu cho 265 cháu... với tổng kinh phí 20 triệu đồng. Ngoài ra, tặng hơn 24 triệu khuyến học cho các cháu có thành tích tốt trong học tập, trao 15 suất quà, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng cho con công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CSCC
Con công nhân lao động Công ty Cổ phần Viet Home Stone hào hứng tham gia các trò chơi dân gian tại chương trình Trung thu do Công đoàn công ty tổ chức. Ảnh: CSCC

Con công nhân lao động Công ty Cổ phần Viet Home Stone hào hứng tham gia các trò chơi dân gian tại chương trình Trung thu do Công đoàn công ty tổ chức. Ảnh: CSCC

Sẻ chia với đối tượng là con công nhân, lao động mồ côi, chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống, Liên đoàn Lao động Thành phố Vinh trao tặng 60 suất quà, mỗi suất gồm 300 nghìn tiền mặt và bánh trung thu, tổng trị giá 25 triệu đồng; Liên đoàn Lao động huyện Nghĩa Đàn tặng 44 suất quà, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng. Ảnh: CSCC

Sẻ chia với đối tượng là con công nhân, lao động mồ côi, chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống, Liên đoàn Lao động Thành phố Vinh trao tặng 60 suất quà, mỗi suất gồm 300 nghìn tiền mặt và bánh trung thu, tổng trị giá 25 triệu đồng; Liên đoàn Lao động huyện Nghĩa Đàn tặng 44 suất quà, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng. Ảnh: CSCC

Liên đoàn Lao động Tân Kỳ trao 10 suất quà cho con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo thuộc Nhà máy may Văn Minh Tân Kỳ. Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Lưu trao 10 suất quà cho con của công nhân lao động nghèo vượt khó học giỏi tại Công ty may Trọng Phúc. Rất nhiều hoạt động ý nghĩa khác đã và đang được các cấp Công đoàn Nghệ An triển khai rầm rộ nhân dịp Trung thu năm 2022.

Liên đoàn Lao động Tân Kỳ trao 10 suất quà cho con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo thuộc Nhà máy may Văn Minh Tân Kỳ. Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Lưu trao 10 suất quà cho con của công nhân lao động nghèo vượt khó học giỏi tại Công ty may Trọng Phúc.

Rất nhiều hoạt động ý nghĩa khác đã và đang được các cấp Công đoàn Nghệ An triển khai rầm rộ nhân dịp Trung thu năm 2022.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.