Trước pháp luật, mọi công dân đều bình đẳng!

(Baonghean) - Đã vi phạm pháp luật thì bất kỳ người đó là ai, cũng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Đó là chân lý. Chân lý đó cần được thực thi. Chân lý này cũng được khẳng định tại Vatican trong các cuộc gặp làm việc của đoàn công tác Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam tại Vatican trong các ngày từ 15-20/9/2013.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome đưa tin ngày 19/9/2013, thì tại các cuộc làm việc này, Tòa thánh Vatican tiếp tục nhấn mạnh mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ với Việt Nam, đồng thời cho rằng: "...các giáo dân Việt Nam cần phải tôn trọng chính quyền và chấp hành tốt các chính sách pháp luật của Việt Nam...". Cho thấy, Tòa thánh Vatican rất coi trọng việc thực thi và chấp hành pháp luật, chứ chẳng như một số vị chức sắc tôn giáo ở xứ mình. Qua vụ việc ở xã Nghi Phương thì rõ, một số vị đã ngang nhiên có những việc làm trái với quy định của pháp luật. Ở đây mình muốn nói đến Linh mục Đặng Hữu Nam - quản xứ Bình Thuận, xã Nghi Thuận và Giám mục Nguyễn Thái Hợp - người đứng đầu Tòa Giám mục Xã Đoài.

Với Linh mục Đặng Hữu Nam là việc dù chưa được phép của chính quyền địa phương, mặt khác, ông ta cũng không phải vị chức sắc quản xứ Mỹ Yên, nhưng ngày 22/5/2013, lại đến tổ chức lễ tại nhà thờ Giáo họ Trại Gáo, xứ Mỹ Yên. Lễ này có sự tham gia của nhiều giáo dân ở các giáo xứ khác kéo về và nội dung lại là để hiệp thông cầu nguyện cho các bị cáo phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền Nhà nước CHXHCN Việt Nam bị Tòa án nhân dân tối cao đưa ra xét xử phúc thẩm tại Thành phố Vinh ngày 23/5/2013 (sau buổi lễ đúng 1 ngày). Tại đây, ông Nam đã công nhiên rêu rao những bị cáo sắp được đưa ra xét xử là "những hạt giống để nhân loại thấy rằng chân lý là sự thật..." và là "những người yêu nước bị nhà cầm quyền kết án một cách bất công...". Sau đó, nhiều giáo dân đã hung hãn đánh tổ công tác của công an đi làm nhiệm vụ, phá hoại tài sản công dân và gây nên bao nhiêu chuyện rối ren, hỗn loạn ở xã Nghi Phương.

Với Giám mục Nguyễn Thái Hợp - là người đứng đầu Giáo phận Vinh, nhưng trước những vụ việc xẩy ra, ông lại dửng dưng trước đề nghị hợp tác của chính quyền các cấp. Nếu ông ta có xuất hiện tại những nơi xẩy ra sự việc hỗn loạn, lại là người “châm thêm dầu vào lửa” bởi những phát ngôn thiếu trách nhiệm, trái sự thật và kích động bạo lực. Ngay cả việc xuất hiện trên trang web Giáo phận Vinh và một số trang mạng, đài phát thanh phản động chuyên tuyên truyền chống phá chế độ Việt Nam, ông ta cũng trắng trợn đưa ra những lời lẽ bịa đặt, vu khống. Mình đã rất bất ngờ khi đọc "Thư chung" trên trang Giáo phận Vinh ngày 6/9/2013 của Giám mục Nguyễn Thái Hợp. Chỉ qua câu “...tôi tha thiết mời gọi anh chị em cầu nguyện, dâng những hy sinh cũng như có hành động cụ thể biểu lộ sự hiệp thông với giáo xứ Mỹ Yên...” đã thể hiện rõ không ai khác, chính Giám mục Nguyễn Thái Hợp là người kích động giáo dân.

Mình được biết, năm 2009, tại Dinh Tông Tòa, Vatican, trong buổi tiếp các Giám mục trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giáo Hoàng Benedict XVI đã khích lệ người Công giáo Việt Nam, hãy thực hành trong cuộc sống hàng ngày bằng tình bác ái, sự chân thật và tình yêu mãnh liệt vào xã hội: “Một người Công giáo tốt cũng là một người công dân tốt”. Và câu nói này đã trở nên nổi tiếng, trở thành đường hướng cho cộng đồng Công giáo Việt Nam. Chiếu theo ý chỉ của Giáo Hoàng Benedict XVI, những chức sắc như Đặng Hữu Nam, Nguyễn Thái Hợp rõ chẳng xứng là những "chủ chăn".

Và mình thấy rằng, nếu Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hải và Ngô Văn Khởi để điều tra về tội danh “Gây rối trật tự công cộng” vào ngày 22/5/2013; khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng”, “chống người thi hành công vụ”, “giữ người trái phép” xảy ra trong các  ngày 30/8, 3/9 và 4/9/2013 tại xã Nghi Phương, thì cần phải xem xét hành vi “chủ mưu” của hai ông Nam và Hợp để truy cứu trách nhiệm. Có như vậy mới thể hiện được sự tôn nghiêm của pháp luật, mới thật sự là: Trước pháp luật, mọi công dân đều bình đẳng!

Bình An (P.Hưng Phúc, TP.Vinh)

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.