Trường Đại học Vinh không chấp nhận người có tư tưởng chống phá, bất mãn

(Baonghean.vn) - Đó là khẳng định của PGS, TS Ngô Đình Phương - Phó hiệu trưởng nhà trường tại Hội nghị công tác học sinh, sinh viên năm học 2017 - 2018, được tổ chức vào sáng 26/10.

Dự hội nghị có các đại diện một số phòng nghiệp vụ Công an Nghệ An; Công an TP. Vinh, Công an huyện Nghi Lộc, lãnh đạo các phường xã, trên địa bàn trường Đại học Vinh đứng chân.
Dự hội nghị có các đại diện một số phòng nghiệp vụ Công an Nghệ An; Công an TP. Vinh, Công an huyện Nghi Lộc, lãnh đạo các phường xã, khối phố trên địa bàn nơi trường Đại học Vinh đứng chân và đông đảo sinh viên nhà trường. Ảnh: Cảnh Nam

Trường Đại học Vinh hiện có  23.233 học sinh, sinh viên học tập trung tại trường và 19.150 học sinh, sinh viên vừa học vừa làm.

Trong số 23.233 học sinh, sinh viên, học viên học tập trung có 1.780 người (chiến 8%) ở nội trú trong các khu ký túc xá, còn lại là ngoại trú và tạm trú trải rộng trên các phường xã trên toàn địa bàn Thành phố Vinh.

Hình ảnh phiên tòa giả định do CLB thực hành phásp luật tổ chức.
Hình ảnh phiên tòa giả định do CLB Thực hành pháp luật tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho sinh viên trong nhà trường. Ảnh tư liệu

Với đặc điểm phần lớn học sinh, sinh viên, học viên ở ngoại trú và tạm trú nên công tác đảm bảo ANTT luôn được nhà trường chú trọng. Thực tế, so với các năm trước, tình trạng học sinh, sinh viên, học viên vi phạm  pháp luật giảm rõ rệt.

Tuy nhiên theo Thiếu tá Mạnh Thúy Nga - Phòng PA83 Công an tỉnh thì tình hình ANTT trong và ngoài nhà trường vẫn còn nhiều điều đáng lưu tâm, đó là số giáo viên, học sinh, sinh viên chịu tác động thông qua những bài viết xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ,... ngày một nhiều, từ đó dẫn đến tư tưởng bị dao động.

Cá biệt hơn một số giáo viên, học sinh, sinh viên thường xuyên có hoạt động đăng tải, bình luận, chia sẻ các bài viết có nội dụng xuyên tạc, kích động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; một số cổ súy cho hoạt động vi phạm pháp luật, thậm chí dùng trang Facebook cá nhân để lôi kéo bạn bè cùng vi phạm;

Một số sinh viên lợi dụng sai phạm, thiếu sót của chính quyền; của đội ngũ giáo viên để xúi giục, kêu gọi chống đối làm ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề ANTT... trong nhà trường.

Thiếu tá Mạnh Thúy Nga thông tin về thực trạng gia tăng số lượng giáo viên, học sinh, sinh viên thường xuyên có những hoạt động chia sẻ, phát tán những bài viết của các thế lực thù địch.
Thiếu tá Mạnh Thúy Nga thông tin về thực trạng gia tăng số lượng giáo viên, học sinh, sinh viên thường xuyên có những hoạt động chia sẻ, phát tán những bài viết của các thế lực thù địch. Ảnh: Cảnh Nam

Ngoài ra, các vi phạm về ATGT như không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, không có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định, vi phạm nồng độ cồn có chiều hướng gia tăng; vẫn còn tình trạng trộm cắp tài sản, đánh bạc, cố ý gây thương tích, cá độ, mua bán trái phép chất ma túy...

Năm học 2016 - 2017, Trường Đại học Vinh thi hành xử lý kỷ luật buộc thôi học đối với 1 sinh viên, đình chì học tập 1 sinh viên, cảnh cáo trước toàn trường 1 và triệu tập, nhắc nhở 125 trường hợp.

Vậy để học sinh, sinh viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước mà đặc biệt là để sinh viên “đề kháng” với các hành vi vi phạm pháp luật, Thiếu tá Mạnh Thúy Nga cho rằng nhà trường cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các đợt sinh hoạt tại trường, sinh hoạt khối, phố.

Phát biểu tại hội nghị, PGS, TS Ngô Đình Phương - Phó hiệu trưởng nhà trường đề nghị lực lượng công an, cụ thể là Phòng PA 83 Công an tỉnh cung cấp thông tin những học sinh, sinh viên, thầy giáo có biểu hiện đăng tải nội dung xuyên tạc, chống phá để nhà trường có hướng xử lý dứt điểm.

PGS, TS Ngô Đình Phương khẳng định, học sinh, sinh viên đã vào trường đại học, nghĩa là họ đang đầu tư tuổi thanh xuân, tiền bạc của gia đình vào tương lai, vì thế nhà trường không thể để những mặt trái của mạng xã hội tác động đến tư tưởng, tâm lý của họ. Đồng thời nhấn mạnh, nhà trường không chỉ là nơi truyền thụ kiến thức mà còn là nơi đào tạo ra những công dân có trách nhiệm với xã hội, với đất nước nên không bao giờ chấp nhận những người mang trong mình tư tưởng chống phá, bất mãn.

Trao giấy khen và phần thưởng
Trao giấy khen cho sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác học sinh, sinh viên năm học 2016 - 2017. Ảnh: Cảnh Nam

Dịp này Ban Giám hiệu nhà trường trao Giấy khen và phần thưởng cho 5 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác học sinh, sinh viên năm học 2016 - 2017.

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện nhà trường trao 118 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; 60 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng hỗ trợ học sinh, sinh viên vùng bị thiệt hại trong đợt bão lũ vừa qua./.

Cảnh Nam

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.